Nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh

GD&TĐ - Tổng lãnh sự quán Pháp tại TPHCM vừa trao tặng Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho PGS.TS Võ Tấn Sơn - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM, nguyên Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM.

PGS.TS Võ Tấn Sơn - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp)
PGS.TS Võ Tấn Sơn - nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TPHCM nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp)

PGS TS Võ Tấn Sơn, Hiệu trưởng ĐH Y Dược TPHCM kiêm Giám đốc Bệnh viện  là người đã chủ trương gắn chặt hoạt động kết hợp Trường - Viện, thực hiện đề án 1816/QĐ-BYT.

Từ năm 2010 ông đã tổ chức liên  kết với các bệnh viện khác đưa các thầy, cô giáo xuống các bệnh viện tỉnh để vừa tổ chức học tập, thực hành cho học viên, sinh viên, vừa tham gia đào tạo tại chỗ và chuyển giao kỹ thuật cho các thầy thuốc bệnh viện địa phương.

Theo Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM, với vai trò bác sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu hàng đầu, ông Võ Tấn Sơn là người ủng hộ không ngừng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Đây là một minh chứng sống của hiệu quả đào tạo bác sĩ Việt Nam tại Pháp.

Đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp tại TPHCM trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho PGS TS Võ Tấn Sơn (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp)
Đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp tại TPHCM trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh cho PGS TS Võ Tấn Sơn (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Pháp)

Bắc đẩu bội tinh là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Pháp tặng thưởng cho các cá nhân, tổ chức có đóng góp đặc biệt cho nước Pháp và cho quan hệ hữu nghị với Pháp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ