Người thầy mang đam mê võ thuật

Người thầy mang đam mê võ thuật

Khát vọng từ tình yêu võ thuật

Người thầy mang đam mê võ thuật ảnh 1
Thầy giáo Trương Quang Hòa.

Thầy giáo Trương Quang Hòa là tổ phó chuyên môn môn Thể dục và Quốc phòng An ninh của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TX Ba Đồn – Quảng Bình). Thầy Hòa, cái tên được nhiều học sinh của các thế hệ học sinh Trường THPT Nguyễn Bình Khiêm nhắc đến là một giáo viên dạy thể dục có nhiều phương án giúp đỡ học sinh phát triển thể chất, khơi dậy những đam mê võ thuật, thể thao trong lòng học sinh.

Yêu thích võ thuật từ nhỏ nhưng do không có điều kiện nên mãi đến những năm học THCS thầy Hòa mới có cơ hội tham gia tập luyện Vovinam. Cũng từ đây niềm đam mê Việt Võ Đạo của võ sinh Trương Quang Hòa ngày càng thấm sâu trong suy nghĩ, trong những giờ luyện vất vả trên sân tập.

Lớn lên, với quyết tâm trở thành một giáo viên dạy thể dục, đặc biệt là võ thuật, thầy Hòa thi vào Trường Đại học TDTT - Khoa Võ thuật chuyên ngành võ Vovinam (TPHCM). Ở đó, những ngày trên giảng đường hay tập luyện miệt mài cùng bạn bè đã cho thầy một kết quả xứng đáng. Năm 2007, thầy Hòa tốt nghiệp đại học trở về quê hương với mong muốn được đóng góp công sức phát triển phong trào thể dục thể thao huyện Quảng Trạch.

Thành quả của sự cố gắng

Niềm vui đến khi thầy Hòa được nhận vào làm giáo viên thể dục tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Hơn 10 năm gắn bó, những thế hệ học sinh đi qua đều rất yêu thích và quý mến thầy bởi phương pháp giảng dạy, sự chia sẻ, thúc đẩy ý chí, đam mê thể thao từ những phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh trong mỗi tiết học.

Thầy Hòa cho biết: "Tôi luôn cố gắng cải tiến phương pháp giảng dạy, vận dụng các chuyên đề mới trong soạn giảng; có kế hoạch giảng dạy cụ thể, nghiêm túc để tạo hứng thú cho học sinh khi học môn Thể dục, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường". Không những vậy, trong thời gian giảng dạy, thầy còn tích cực nghiên cứu sáng kiến để bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ…

Sáng kiến "Lựa chọn một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ trong chạy cự ly ngắn nhằm nâng cao thành tích cho học sinh nam lớp 10 THPT" của thầy đã được Hội đồng khoa học của Sở GD&ĐT tỉnh đánh giá cao. Nhiều hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề bổ trợ, thu hút học sinh hăng say học tập môn Thể dục để nâng cao sức khỏe. Với những nỗ lực của mình, năm học 2014 - 2015, thầy giáo Trương Quang Hòa thi đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Thể dục. Cũng trong khoảng thời gian này, thầy Hòa đã tham gia học lớp văn bằng 2 giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn (Hà Nội).

Bà Nguyễn Thị Liên, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm chia sẻ: Thầy Hòa là giáo viên có chuyên môn giỏi, năng động và có trách nhiệm trong phong trào phát triển TDTT ở nhà trường. Đặc biệt những sáng kiến, giải pháp trong dạy học của thầy chính là yếu tố tích cực thúc đẩy học sinh tham gia môn học bằng sự cố gắng, đam mê từ đó nhà trường đã đóng góp những thành tích nhất định trong phong trào thể dục - thể thao của huyện và của ngành GD-ĐT tỉnh Quảng Bình.

Người thầy mang đam mê võ thuật ảnh 2
Các võ sinh theo học võ Vovinam của thầy giáo Trương Quang Hòa ở địa phương.

Vì một cộng đồng thể thao

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy thể dục, thầy Hòa cùng với các giáo viên trong tổ thể dục xây dựng và phát triển phong trào TDTT tại Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Thầy đã tích cực vận động đồng nghiệp tập luyện TDTT thường xuyên để nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần. 

Riêng đối với công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu TDTT của trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng, thầy Hòa đã có những phương pháp tập luyện hiệu quả. Thầy Hòa là một trong những giáo viên tham gia huấn luyện các môn TDTT và Quốc phòng - An ninh của Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tham gia thi đấu các giải do Sở GD&ĐT Quảng Bình tổ chức. Mỗi lần tham gia thi đấu, đoàn VĐV của trường luôn giành được kết quả ấn tượng.

Vào những dịp lễ hội, Tết Nguyên đán, CLB võ Vovinam của thầy Hòa thường xuyên tham gia biểu diễn ở Đại hội TDTT thị xã Ba Đồn, một số điểm di tích lịch sử tại phường Quảng Thọ, Quảng Thuận, Ba Đồn… để qua đó khích lệ niềm tự hào, tinh thần thượng võ trong nhân dân. Ngay chính bản thân thầy Hòa cũng thường xuyên, kiên trì dạy võ Vovinam cho học sinh ở các trường ở xã Thanh Trạch, Bắc Trạch (Bố Trạch).

Ông Nguyễn Duy Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm VH&TT thị xã Ba Đồn cho biết: Cùng với niềm đam mê võ thuật, thầy giáo Trương Quang Hòa còn là người có năng khiếu nhiều môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, vật, bơi lội… 

"Với kiến thức chuyên môn học ở trường đại học cùng với kinh nghiệm qua từng giải thi đấu thể thao, thầy giáo Trương Quang Hòa là người không chỉ tâm huyết với phong trào TDTT ở địa phương, mà còn có nhiều kỹ năng điều hành các giải thi đấu thể thao chất lượng cao" - ông Lợi cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ