Nghệ An: Phát động tết trồng cây, xây dựng trường học xanh sạch đẹp

Nghệ An: Phát động tết trồng cây, xây dựng trường học xanh sạch đẹp

Tổ chức tết trồng cây là hoạt động thường niên của các trường học trong dịp đầu năm mới, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Xuân Canh Tý 2020, lễ phát động Tết trồng cây được ngành giáo dục Nghệ An chọn tổ chức tại trường THPT Lê Hồng Phong – ngôi trường quê hương mang tên cố Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, mừng xuân mới.

Trước lễ phát động, lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An cùng giáo viên, học sinh dâng hương lên anh linh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong
 Trước lễ phát động, lãnh đạo ngành giáo dục Nghệ An cùng giáo viên, học sinh dâng hương lên anh linh cố Tổng bí thư Lê Hồng Phong

Tại lễ phát động, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh: Ngoài thực hiện trồng cây xanh, các nhà trường cần xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp- thân thiện- an toàn và chung tay hạn chế rác thải nhựa, với những nội dung:

Từng đơn vị trường học xây dựng quy hoạch, kế hoạch xây dựng, bổ sung khuôn viên, cảnh quan trường, lớp học xanh, sạch, đẹp- thân thiện- an toàn với nhiều cây xanh, vườn hoa, vườn rau;

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - Thái Văn Thành phát động tết trồng cây, xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện với nhiều nội dung cụ thể
 Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An - Thái Văn Thành phát động tết trồng cây, xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện với nhiều nội dung cụ thể

Tu sửa, chăm sóc các công trình, cơ sở vật chất, thiết bị luôn sạch sẽ, thân thiện, an toàn đặc biệt là công trình vệ sinh thân thiện, chú ý bố trí sân đậu xe cho phụ huynh học sinh khi đưa đón trẻ đảm bảo an toàn giao thông; Tập trung các hoạt động bảo vệ môi trường, nhất là hoạt động phân loại rác, chung tay hạn chế rác thải nhựa trong tất cả các nhà trường.

Thường xuyên tổ chức các phong trào, hoạt động thi đua chung tay xây dựng, chăm sóc, bảo vệ khuôn viên, cảnh quan trường học luôn xanh, sạch, đẹp- thân thiện- an toàn- hạn chế rác thải nhựa, trong toàn thể các cán bộ, giáo viên nhân viên học sinh và phụ huynh học sinh; để mỗi ngày đến trường là một ngày vui, một ngày hạnh phúc.

Tặng thùng đựng rác cho Trường THPT Lê Hồng Phong
 Tặng thùng đựng rác cho Trường THPT Lê Hồng Phong

Đồng thời lưu giữ hình ảnh, clip những ngôi trường, đẹp, hay những hoạt động bảo vệ môi trường ý nghĩa ở mọi nơi trên địa bàn tỉnh và đăng tải lên chuyên mục Trường học xanh, sạch, đẹp - thân thiện - an toàn của Cổng thông tin điện tử của Ngành GD&ĐT Nghệ An (nghean.edu.vn). Qua đó nhằm lan tỏa, truyền cảm hứng cho mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường...

Để khởi động cho những hoạt động thiết thực của toàn ngành giáo dục trong năm 2020, Sở GD&ĐT đã trao tặng thùng rác cho trường THPT Lê Hồng Phong, trồng cây hoa ban tại vườn trường.

Khởi động Tết trồng cây tại Trường THPT Lê Hồng Phong
Khởi động Tết trồng cây tại Trường THPT Lê Hồng Phong
Ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, các bạn học sinh quét dọn, vệ sinh trường lớp, sân vận động sạch sẽ
Ngày đi học đầu tiên sau kỳ nghỉ tết, các bạn học sinh quét dọn, vệ sinh trường lớp, sân vận động sạch sẽ
Hưởng ứng xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện, han chế rác thải nhựa bằng hoạt động cụ thể, thiết thực
Hưởng ứng xây dựng trường học xanh sạch đẹp, an toàn, thân thiện, han chế rác thải nhựa bằng hoạt động cụ thể, thiết thực

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.