Mang Tết sớm đến những thầy giáo quân hàm xanh

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết Nguyên đán, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã mang “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” đến với thầy trò và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Đất Mũi (xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau).

Đoàn công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam do đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ vùng Đất Mũi.
Đoàn công tác Công đoàn Giáo dục Việt Nam do đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam làm trưởng đoàn thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ vùng Đất Mũi.

Gắn kết cán bộ chiến sĩ và nhà giáo

Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2021 là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đến các gia đình quân nhân, giáo viên và học sinh tại vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để giao lưu, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, nhà giáo với các chiến sĩ bộ đội biên phòng - những thầy giáo mang quân hàm xanh trong quá trình dạy học. Đồng thời, tuyên truyền chủ trương đổi mới của ngành giáo dục, vận động các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đưa con em đến trường, duy trì sĩ số học sinh đến lớp với mục tiêu “gieo chữ, giữ đất”.

Chương trình do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Công đoàn ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau đến thăm và trao quà cho giáo viên, học sinh tại 5 điểm trường tại Đất Mũi gồm: Trường Tiểu học 1, 2, 3 Đất Mũi; Trường THCS Đất Mũi và Trường Mẫu giáo xã Đất Mũi và cán bộ chiến sĩ, các giáo viên là vợ của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng; học sinh là con nuôi của Bộ đội Biên phòng. Tổng giá trị các phần quà với số tiền hơn 260 triệu đồng.

Thượng tá Lê Hoàng Phúc, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đất Mũi cho hay, Đồn Biên phòng Đất Mũi có nhiệm vụ quản lý địa bàn 2 xã ven biển (xã Viên An và xã Đất Mũi), bờ biển dài 45,9km, đời sống kinh tế, xã hội nhân dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hầu hết là xa gia đình, phần đông là chưa có nhà ở, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, vất vả. Song, dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn có lập trường tư tưởng chính trị kiên định vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Phúc, chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” là chương trình rất ý nghĩa nhằm động viên cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn xã Đất Mũi cũng như các đồng chí sĩ quan có vợ là giáo viên. Qua đó tạo mối quan hệ mật thiết giữa bộ đội biên phòng và giáo viên, để làm sao xây dựng tuyến biên giới biển được phát triển về văn hóa cũng như giữ vững chủ quyền biển đảo.

Nói về việc đón Tết xa gia đình, cô Vũ Thị Đài đang công tác tại Trường THCS Viên An Đông (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) phấn khởi chia sẻ: “Tôi về công tác tại vùng cuối trời Nam Tổ quốc này cũng đã lâu nhưng chưa được một lần nào được về quê ăn Tết. Năm nay, chúng tôi được công đoàn tổ chức Tết sum vầy như thế thật vui, thật xúc động. Đây cũng là động lực để các anh chị em giáo viên cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người của mình”.

Cán bộ, giáo viên Đất Mũi Cà Mau nhận quà tết.
Cán bộ, giáo viên Đất Mũi Cà Mau nhận quà tết.

“Gieo chữ, giữ đất”

Phát biểu chúc “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” đối với cán bộ, nhà giáo và chiến sĩ bộ đội biên phòng, đồng chí Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, trong nhiều năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng hỗ trợ ngành giáo dục ở những vùng khó khăn qua các chương trình “Cùng em đến trường”, “Con nuôi Đồn biên phòng”. Hình ảnh thầy giáo mang quân hàm xanh tham gia giáo dục các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn thiếu giáo viên đã trở thành hình ảnh rất thân thuộc.

“Chính vì lẽ đó, vào những dịp tết như thế này, chúng tôi muốn tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu cho các cán bộ chiến sĩ và các giáo viên tại địa bàn, để ngày càng thêm gắn kết, hỗ trợ nhau, vừa là phát triển kinh tế địa phương, nâng cao chất lượng giáo dục, cũng như đảm bảo an ninh quốc gia. Ở đâu có dân, có giáo viên thì chúng ta sẽ giữ được đất, giữ được biên cương...”, đồng chí Vũ Minh Đức nhấn mạnh.

Thay mặt ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Minh Luân, Giám  đốc Sở GD&ĐT đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho đội ngũ giáo viên, chiến sĩ vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

Đồng thời cảm ơn tình cảm và lòng nhiệt huyết của các thầy cô giáo đã gắn bó với nghề, với sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà. Qua đó, cũng mong muốn trong thời gian tới Công đoàn Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục giành sự quan tâm nhiều hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục ở vùng sâu, vùng xa nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Theo ông Nguyễn Minh Luân, vùng Đất Mũi có lẽ là địa bàn tập trung giáo viên từ nhiều tỉnh thành nhất về nơi đây đồng hành cùng với sự nghiệp giáo dục của địa phương và cũng có nhiều thầy cô chọn vùng đất này là quê hương thứ hai của mình. Tết sum vầy, mang đến những phần quà rất thiết thực và ý nghĩa cho các thầy cô giáo trong dịp xuân về tết đến. Đây là nguồn động viên rất lớn lao và là món quà tinh thần giúp các thầy cô vượt qua khó khăn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ