Lùi thời gian điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH: Thí sinh dự thi đợt 2 “thở phào”

GD&TĐ - Những thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 có sử dụng kết quả thi để tham gia xét tuyển sinh cho biết, quyết định lùi lịch điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH đã khiến các em có thêm động lực trước ngày dự thi.

Thí sinh Đà Nẵng nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)
Thí sinh Đà Nẵng nhận giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 2)

Sau khi kỳ thi đợt 1 kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra, nhiều HS ở Đà Nẵng tìm hiểu thông tin để bổ sung xét tuyển ĐH bằng sử dụng kết quả học bạ thì Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh (HS lớp 12/2, trường THPT Trần Phú, TP Đà Nẵng) vẫn tập trung ôn tập. Theo Thúy Quỳnh thì căn cứ vào các mốc thời gian tuyển sinh của các trường ĐH, ngày 3/10 sẽ là hạn nhập học đợt 1 vào các trường ĐH. Từ ngày 8 – 10 các trường sẽ xét tuyển bổ sung (nếu cần). Với các mốc thời gian này, Quỳnh cho rằng, các thí sinh tại Đà Nẵng, 6 địa phương của Quảng Nam và một số địa phương khác tham dự thi tốt nghiệp đợt 2 vẫn kịp sử dụng kết quả thi để tham gia xét tuyển bổ sung.

Một số trường học sử dụng hình thức ôn tập thi tốt nghiệp THPT trực tuyến cho HS khi TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội
Một số trường học sử dụng hình thức ôn tập thi tốt nghiệp THPT trực tuyến  cho HS khi TP Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội

Chính vì vậy, trước thông tin Bộ GD&ĐT điều chỉnh lùi một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, Đoàn Nguyễn Thúy Quỳnh cho biết, em và các bạn thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cảm thấy đỡ lo lắng nhiều. “Theo như em tìm hiểu thì cơ hội của các bạn thi đợt 2 xét tuyển vào các trường thuộc tốp đầu sẽ ít hơn nếu xét tuyển riêng. Chính vì vậy, khi Bộ GD&ĐT lùi lại một số mốc thời gian trong lịch triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ thì chúng em cảm giác mình được “an toàn” hơn, được bình đẳng trong cơ hội với các bạn dự thi ở đợt 1” – Quỳnh chia sẻ.

Dương Tiến Đạt – HS lớp 12/12 trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) cho biết, để chắc chắn một suất vào ĐH, em sử dụng cả kết quả học bạ THPT và kết quả thi tốt nghiệp THPT để đăng ký xét tuyển.

“Hiện tại em đã nhận được giấy báo nhập học của 2 trường ĐH hệ tư thục nên em không quá áp lực như những bạn chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để đăng ký xét tuyển. Việc lùi thời hạn điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển ĐH sẽ là cơ hội rất tốt cho chúng em. Nếu thí sinh thi đợt 2 xét tuyển riêng sẽ rất thiệt thòi cho thí sinh Đà Nẵng và hơn ½ thí sinh của tỉnh Quảng Nam vì không phải trường ĐH nào cũng dành chỉ tiêu hợp lý. Đúng là chúng em có nhiều thời gian ôn tập hơn nhưng vì ở trong vùng dịch bệnh nên tâm lý cũng bị ảnh hưởng nhiều. Rồi cũng có không ít băn khoăn về mức độ khó của đề thi đợt 2… nên quá trình ôn tập bị phân tâm nhiều thứ” – Đạt bày tỏ.

Trần Minh Hùng – HS trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng cho rằng, em thấy việc lùi một số mốc thời gian trong lịch tuyển sinh tạo điều kiện để thí sinh dự thi đợt 2 cùng được tham gia xét tuyển và điều chỉnh nguyện vọng cùng với thí sinh đợt 1, tạo sự công bằng trong cơ hội cho thí sinh của 2 đợt là như nhau.

Có rất nhiều thí sinh ở Đà Nẵng cho biết rất lo lắng khi tìm hiểu quy chế tuyển sinh mới biết rằng điểm trúng tuyển lần 2 không được thấp hơn lần 1. Chính vì vậy, việc để thí sinh dự thi đợt 2 cùng tham gia xét tuyển với thí sinh đợt 1 sẽ góp phần giảm áp lực cho các em trước ngày dự thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...