Lai Châu: Khen thưởng trên 180 tập thể, cá nhân đoàn viên công đoàn giáo dục

GD&TĐ - Trên 180 tập thể, cá nhân đoàn viên công đoàn ngành giáo dục tỉnh Lai Châu vừa được các cấp khen thưởng vì đã có những đóng góp quan trọng trong năm học vừa qua.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

Ngày 31/8, Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu đã tổng kết hoạt động năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới. 

Năm học vừa qua, Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn ngành triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; Đổi mới công tác tác tuyên truyền, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Nhờ đó, công đoàn viên có ý thức, trách nhiệm cao hơn trong xây dựng tập thể nhà trường vững mạnh, dân chủ, đoàn kết và đổi mới. Giáo viên đồng lòng, chia sẻ cùng tập thể đơn vị, trường học vượt qua khó khăn, chung sức cùng với toàn ngành hoàn thành chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ năm học.

Nổi bật là trong năm học, Công đoàn ngành Giáo dục tiến hành rà soát nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đề nghị Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh hỗ trợ 19 suất quà nhân dịp tết Nguyên đán 2021 với số tiền trị giá 24 triệu đồng. Ngoài ra, Công đoàn ngành cũng trích từ nguồn quỹ trao 14 suất quà với số tiền 7 triệu đồng. Các cấp công đoàn cơ sở trực thuộc hỗ trợ hơn 300 suất quà cho hơn 300 công đoàn viên với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Thông qua các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật trong thi đua dạy tốt – học tốt. Trong trường học xuất hiện ngày càng nhiều những sáng kiến kinh nghiệm được công nhận với hiệu quả ứng dụng cao, được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Công đoàn ngành ghi nhận.

Tổng kết công đoàn giáo dục
Bà Phạm Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu phát biểu tại Hội nghị.

Năm học 2021- 2022, Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu xác định sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết Đại hội công đoàn cơ sở các cấp. Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động công đoàn phù hợp với với tình hình mới. 

Cùng với đó, tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động. 

Dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết, bà Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu biểu dương thành tích mà Công đoàn ngành Giáo dục Lai Châu đạt được trong năm học qua. Bà Thiện nhấn mạnh: "Bằng tâm huyết, tinh thần trách nhiệm, cán bộ, nhà giáo, người lao động cần tiếp tục cống hiến, nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu. Đặc biệt, thiết thực hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, các cuộc vận động lớn để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. Cần tiếp tục tạo điều kiện cho đoàn viên công đoàn vươn lên, khẳng định vai trò, vị thế trong sự nghiệp “trồng người”.

Tổng kết công đoàn giáo dục

Bà Nguyễn Thị Thiện, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lai Châu trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 1 tập thể; LĐLĐ tỉnh Lai Châu tặng bằng khen toàn diện cho 2 tập thể, 5 cá nhân và bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”, “Văn hóa – thể thao” cho 3 cá nhân.
Cũng tại hội nghị, Công đoàn ngành Giáo dục đã tặng giấy khen toàn diện cho 8 tập thể, 110 cá nhân; Tặng Giấy khen chuyên đề “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cho 1 tập thể và 22 cá nhân. Cùng với đó, 17 cá nhân được tặng Giấy khen chuyên đề “Văn hóa-Thể thao”; 20 cá nhân được khen thưởng với chuyên đề “Xanh-Sạch-Đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ