Hưng Yên: Gặp mặt học sinh miền Nam Trường số 18

GD&TĐ - Ngày 6/12, Ban liên lạc học sinh miền Nam trường số 18 Hưng Yên tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm thành lập các trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban liên lạc học sinh Miền nam trường số 18
Ban liên lạc học sinh Miền nam trường số 18

Trường học sinh miền Nam số 18 Hưng Yên được thành lập từ năm 1973, hoạt động đến năm 1975. Tiền thân của trường là K90 – nơi đón tiếp cán bộ miền Nam. Trường đóng tại Nhà Thành (nay là Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh).

Trong thời gian hoạt động, trường đã đón tiếp, chăm sóc, nuôi dạy trên 1,5 nghìn học sinh miền Nam. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, học sinh miền Nam Trường số 18 Hưng Yên trở lại quê hương.

Nhiều học sinh tiếp tục học tập, công tác và trưởng thành, được giao giữ nhiều trọng trách trên các lĩnh vực công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền từ Trung ương đến địa phương; nhiều người là tướng lĩnh, sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Các học sinh miền Nam luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, giữ gìn truyền thống quê hương, gia đình và nhớ tới ngôi trường học sinh miền Nam số 18 Hưng Yên.

Tại buổi gặp mặt, các học sinh miền Nam bày tỏ sự tri ân đến các thầy, cô công tác tại Trường học sinh miền Nam số 18 Hưng Yên đã chăm sóc, nuôi dạy mình trong những năm tháng sinh sống, học tập tại đây; được tỉnh tạo điều kiện tốt nhất về chỗ ăn, nghỉ, học tập trong những năm tháng khó khăn, gian khổ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Đỗ Tiến Sỹ- Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên bày tỏ niềm vui được đón những học sinh miền Nam thăm lại trường cũ, thăm mảnh đất Hưng Yên một thời đã gắn bó.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh các thế hệ học sinh miền Nam trong quá trình học tập, lao động và chiến đấu tại mảnh đất Hưng Yên đã góp phần tạo nên truyền thống đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương Hưng Yên ngày càng phát triển.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ