HSU và phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM ký kết hợp tác

GD&TĐ - Trường Đại học Hoa Sen (HSU) và phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác nghiên cứu, đào tạo giữa hai đơn vị theo ba giai đoạn.

PGS TS Nguyễn Ngọc Điện (hàng đầu, bên trái) và TS Trương Cộng Hòa- Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM cùng trao hợp đồng hợp tác giữa hai đơn vị.
PGS TS Nguyễn Ngọc Điện (hàng đầu, bên trái) và TS Trương Cộng Hòa- Giám đốc phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại TPHCM cùng trao hợp đồng hợp tác giữa hai đơn vị.

Hợp đồng hợp tác giữa Trường ĐH Hoa Sen và phân hiệu Trường ĐH Nội vụ Hà Nội tại TPHCM gồm có 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, hai đơn vị sẽ hợp tác đào tạo thạc sĩ các chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Logistics và Du lịch (triển khai từ tháng 3/2021).

Giai đoạn 2, hai đơn vị sẽ hợp tác đào tạo hệ đại học chính quy và văn bằng 2 các ngành thế mạnh của Trường ĐH Hoa Sen (triển khai từ tháng 5/2021).

Giai đoạn 3 là hợp tác đào tạo hệ bồi dưỡng ngắn hạn với các chuyên đề theo đơn đặt hàng của các địa phương (triển khai từ tháng 5/2021).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen khẳng định: Việc hợp tác đào tạo giữa 2 đơn vị sẽ tạo điểm nhấn góp phần nâng cao kiến thức chuyên môn và chuyên môn sâu cho cán bộ, công chức các cấp ở các địa phương, từ  đó tạo điều kiện để bộ máy chính quyền các cấp có thêm cơ hội đổi mới quản lý, phục vụ nhân dân theo xu hướng hội nhập ngày càng tăng. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.