Hợp tác, lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên

GD&TĐ - Với mong muốn mang sách đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học, Trường ĐH Văn Lang và Công ty Văn hóa & Truyền thông 1980 Books ký kết thỏa thuận hợp tác.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu (Hiệu trưởng VLU, trái) và bà Bùi Trúc Chi (Giám đốc chi nhánh miền Nam  Công ty 1980 Books) ký kết văn bản hợp tác.
PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu (Hiệu trưởng VLU, trái) và bà Bùi Trúc Chi (Giám đốc chi nhánh miền Nam Công ty 1980 Books) ký kết văn bản hợp tác.

Ngày 27/3, Trường ĐH Văn Lang (VLU) và Công ty Văn hóa & Truyền thông 1980 Books ký kết thỏa thuận hợp tác. Nội dung chính của việc hợp tác giữa hai đơn vị nhằm mục đích mang sách đến gần hơn với môi trường giáo dục đại học, đồng thời lan tỏa văn hóa đọc trong giới trẻ, mở ra những cơ hội thực tập, việc làm và phát triển kỹ năng tự đọc, tự học cho sinh viên.

PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng VLU, phát biểu tại sự kiện.
PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng VLU, phát biểu tại sự kiện.

Theo PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng VLU , đây là sự tiếp nối, đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị, hướng đến những hoạt động thiết thực trong tương lai, với tư cách là những người đồng hành với quá trình rèn luyện tư duy, khơi gợi khao khát tri thức, phát huy tinh thần học tập suốt đời của sinh viên Văn Lang nói riêng và người trẻ nói chung.

Ngay sau lễ ký kết là talkshow giới thiệu sách “Giữa muôn trùng nguy khó, vẫn có nhiều lối ra” và trò chuyện với tác giả Nam Kha. Cuốn sách do Công ty 1980 Books ấn hành, giới thiệu đến bạn đọc trong năm 2020; nói về thách thức và cơ hội của người trẻ trong đại dịch Covid-19.

"Một cuốn sách với tinh thần bắt nhịp nhanh sự thay đổi của xã hội, hướng tới đối tượng các bạn trẻ hy vọng sẽ tạo nên thành công cho talkshow cũng như tạo nên khởi đầu tốt đẹp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai bên" - Hiệu trưởng VLU chia sẻ .

Chương trình xoay quanh chủ đề những thách thức, cơ hội và cách thích nghi với những biến động trong tình hình khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Talkshow thể hiện tinh thần trẻ, sẵn sàng nhập cuộc và nắm bắt những chuyển động đời sống để kiến tạo giá trị mà Trường ĐH Văn Lang và Công ty Văn hóa & Truyền thông 1980 Books cùng hướng tới.

Tác giả Nam Kha (phải) trò chuyện với các SV tại buổi giao lưu.

Tác giả Nam Kha (phải) trò chuyện với các SV tại buổi giao lưu.

Với ấn phẩm “Giữa muôn trùng nguy khó, vẫn có nhiều lối ra” do  1980 Books ấn hành, tác giả Nam Kha chia sẻ góc nhìn đầy lạc quan: “Ngay cả khi đang sống trong những ngày yên bình nhất, ta vẫn có thể bất ngờ bị cuộc đời đẩy vào tình cảnh ‘sống dở chết dở’. Đại dịch Covid-19 ập đến là một ví dụ điển hình của sóng gió khôn lường, khiến nhiều người bị cắt lương, mất việc và hoàn toàn lạc lối trước tương lai mù mịt.

Nhưng đây cũng là thời điểm để một hình thái kinh tế mới bùng nổ và trở thành xu hướng: nền kinh tế nằm nhà. Các hình thức công việc mới trong nền kinh tế nằm nhà là sự chuyển dịch thức thời giúp các cá nhân đa dạng hóa nguồn thu, khắc phục tình trạng kinh tế bị tổn hại  và tích lũy của cải về lâu dài.

Ngày mai không bao giờ xám xịt, và bạn vẫn nắm trong tay toàn quyền tự quyết số phận của mình, miễn là bạn dám đối diện với thử thách và không ngại xắn tay áo lên hành động...”.

"Trường ĐH Văn Lang xác định sứ mệnh của mình là “Đào tạo những con người mang lại tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội”, trong đó chú trọng tạo môi trường để người học phát triển kỹ năng học tập suốt đời và tiềm năng bản thân. Chúng tôi nhận thức rằng hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo và nguồn kiến thức phong phú từ sách là một trong những phương tiện hỗ trợ tích cực để hỗ trợ người học rèn luyện tư duy, khơi gợi khao khát tri thức, hình thành và phát triển kỹ năng tự học của sinh viên.

Hướng đến các hoạt động hợp tác sắp tới, nhà trường hy vọng và tin tưởng sách sẽ đến gần hơn với sinh viên, văn hóa đọc sẽ lan tỏa sâu rộng hơn trong cộng đồng Văn Lang, nguồn học liệu phục vụ chương trình đào tạo của trường sẽ phong phú hơn và cơ hội thực tập, việc làm sẽ rộng mở hơn với người học" - PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu – Hiệu trưởng VLU.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...