Học sinh hứng khởi với ngày hội STEM "Đánh thức đam mê"

GD&TĐ - Giáo dục STEM không chỉ giúp học sinh nắm vững kiến thức nền tảng của khoa học, mà còn có khả năng ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống, đáp ứng được những đòi hỏi của sự phát triển khoa học - công nghệ hiện đại.

Ngày hội STEM " Đánh thức đam mê" được tổ chức tại trường THPT Đầm Hồng.
Ngày hội STEM " Đánh thức đam mê" được tổ chức tại trường THPT Đầm Hồng.

Vừa qua, trường THPT Đầm Hồng (Tuyên Quang) đã tổ chức chương trình ngoại khóa ngày hội STEM với chủ đề: " Đánh thức đam mê", thu hút hơn 30 thầy cô cùng 578 học sinh trong trường tham gia với 35 sản phẩm giáo dục STEM, 14 sản phẩm Khoa học kỹ thuật cấp trường.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, ngay từ đầu năm học, các thầy cô giáo trong nhà trường đã thực hiện các dự án dạy học theo định hướng giáo dục STEM, hướng dẫn các học sinh lựa chọn và làm các sản phẩm để tham gia dự thi, sự thông tin kịp thời, cổ vũ động viên chia sẻ để các em tham gia chương trình đầy đủ, đúng thời gian của đội ngũ các Giáo viên chủ nhiệm và đặc biệt không thể thiếu đó là sự tự giác, sáng tạo, hào hứng, tích cực làm sản phẩm của các em học sinh. 

Các nhóm học sinh đã thuyết minh sản phẩm dự thi, trả lời phản biện của Ban giám khảo, thầy cô và học sinh trong trường tạo nên một không khí rất sôi động, hào hứng. Nhiều học sinh đã có đóng góp, ý tưởng thiết thực để cải tiến sản phẩm ứng dụng vào thực tế cuộc sống.

Sản phẩm kéo cắt tỉa cành trên cao, xe gom rác, tai nghe chống ngủ gật được nhiều học sinh tham gia trải nghiệm, thử tính năng của sản phẩm; trong đó có khá nhiều sản phẩm sử dụng vi mạch điều khiển, nạp code và trình điều khiển hiện đại.

Những sản phẩm KHKT được trưng bày và tham gia tại cuộc thi
Những sản phẩm KHKT được trưng bày và tham gia tại cuộc thi

Cũng ngay tại buổi ngoại khóa các em học sinh còn được tham gia chơi các trò chơi ô chữ bí mật, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và tham gia giao lưu các sản phẩm ứng dụng của STEM trong thực tiễn đời sống.

Thông qua sân chơi tri thức bổ ích, thiết thực này đã giúp các em học sinh có cái nhìn rộng hơn về học tập, biết áp dụng lý thuyết vào thực hành. Ban tổ chức đã trao 35 phần quà cho các sản phẩm STEM; 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho các sản phẩm KHKT cấp trường, lựa chọn 5 sản phẩm xuất sắc nhất tham dự kỳ thi KHKT cấp tỉnh vào tháng 01/2021.

Ngày hội STEM với chủ đề “Đánh thức đam mê” thật sự mở ra một sân chơi bổ ích và lý thú, đem lại nhiều kiến thức và truyền cảm hứng cũng như rèn luyện cho các em học sinh nhiều kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo về khoa học kỹ thuật, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo và tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Ngày hội STEM cũng là cơ hội cho nhà trường, giáo viên tiếp cận phương pháp dạy và học tiên tiến, là hoạt động bổ ích hỗ trợ cho học sinh, phụ huynh trong phương thức đào tạo, giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng sống để học sinh có thể được hướng nghiệp ngay từ tuổi học trò.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ