Hà Nội: Quận Tây Hồ tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh tiêu biểu

GD&TĐ - Ngày 26/5, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên dạy giỏi, giáo viên tâm huyết, sáng tạo, học sinh giỏi, học sinh tài năng quận Tây Hồ năm học 2021 – 2022.

Lãnh đạo quận Tây Hồ trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi, giáo viên tâm huyết, sáng tạo
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao thưởng cho giáo viên dạy giỏi, giáo viên tâm huyết, sáng tạo

Theo báo cáo của lãnh đạo ngành Giáo dục quận, Năm học 2021-2022 toàn quận có 48 trường (26 trường công lập, 23 trường ngoài công lập), giảm 01 trường so với đầu năm học. Tổng số học sinh có 28.519, số học sinh học tại các trường công lập chiếm tỉ lệ 91,7%.

Toàn quận hiện có 103 cán bộ quản lý, 1439 giáo viên. Tỉ lệ trên chuẩn của cán bộ quản lý là 97%, trong đó khối các trường công lập 100%; Tỉ lệ trên chuẩn của giáo viên đạt 81,7%, trong đó khối các trường công lập đạt 90%. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ luôn được UBND Quận quan tâm chỉ đạo. Chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ quản lý kiến thức, kĩ năng quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.

Các thầy cô giáo đã tự khẳng định mình ngay từ mỗi giờ dạy hằng ngày, dù trong điều kiện trực tuyến hay trực tiếp. Có thể kể đến các tấm gương tiêu biểu như: cô giáo Nguyễn Bích Huyền, Hiệu trưởng trường mầm non Xuân La; cô giáo Công Thị Mai Linh, Phó Hiệu trưởng trường mầm non Phú Thượng; cô giáo Phạm Thu Huyền - Giáo viên trường mầm non An Dương; cô giáo Vũ thị Kim Anh, Hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng; Cô giáo Ngô Thị Thanh Hương, giáo viên trường tiểu học Chu Văn An; Cô giáo Trần Thị Bích Ngọc, giáo viên trường tiểu học Đông Thái; Cô giáo Nguyễn Thị Nghĩa, giáo viên âm nhạc trường tiểu học An Dương; cô giáo Hoàng Thị Vân Anh- Hiệu trưởng trường THCS Nhật Tân; Cô giáo Vũ Hạnh Nguyên - Phó Hiệu trưởng trường THCS Chu Văn An; cô giáo Đỗ Hương Giang - Giáo viên tiếng Nhật trường THCS Chu Văn An.

Nhiều tấm gương học sinh tiêu biểu như: Trần Quang Hưng (trường THCS Nhật Tân) đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học cấp quận, giải Nhất môn Hóa học, giải Ba môn khoa học cấp Thành phố, đã vinh dự là học sinh duy nhất của quận Tây Hồ được tuyển thẳng vào Lớp 10 chuyên Hóa trường chuyên Khoa học Tự nhiên năm học 2022-2023. Học sinh Giang Vĩnh Lộc (trường THCS Xuân La) đạt giải Nhất môn Vật lý, giải Nhì môn Khoa học, giải nhì môn Khoa học kĩ thuật cấp quận, giải Ba môn Vật lý và giải khuyến khích môn khoa học cấp Thành phố.

Học sinh Trần Hải Nam (trường tiểu học Chu Văn An) đạt giải Nhất kì thi Tin học trẻ không chuyên cấp Quận, đạt giải Nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Đạt 1 Giải vàng, 4 giải Bạc, 1 giải Đồng các cuộc thi Toán , lập trình Quốc gia Quốc tế và Khu vực; được nhận Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Trung ương Đoàn. Học sinh Trần Duy An (trường tiểu học Quảng An) 5 năm liền là lớp trưởng gương mẫu, đạt 400/400 điểm cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt cấp Thành phố, đạt Đạt 3 Giải vàng, 1 giải Bạc các cuộc thi Toán, Tiếng Anh Quốc gia Quốc tế và Khu vực...

Ghi nhận những nỗ lực và kết quả dạy, học của thầy, trò các nhà trường năm học 2021 - 2022, UBND quận Tây Hồ đã quyết định tặng Giấy khen và phần thưởng cho 55 giáo viên và 303 học sinh tiêu biểu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ