Học sinh Thủ đô hào hứng trong ngày hội sách

GD&TĐ - Sáng 20/4, tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên, ngành Giáo dục quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức ngày hội sách với chủ đề “Tự hào truyền thống- Tự tin hội nhập”.

Học sinh tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sách.
Học sinh tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sách.

Ngày hội là hoạt động thiết thực của thầy, trò ngành Giáo dục Hoàn Kiếm chào mừng ngày Sách Việt Nam 21/4; Ngày Sách và bản quyền thế giới 23/4 và chào mừng 60 năm thành lập quận Hoàn Kiếm.

Tại ngày hội, giáo viên, học sinh của 20 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận đã hào hứng tham gia các hoạt động thi hùng biện về cuốn sách em yêu thích; thi sáng tác slogan về sách… Thư viện các nhà trường cũng mang đến nhiều ý tưởng sáng tạo, hấp dẫn tham gia phần thi trưng bày, triển lãm giới thiệu sách.

Trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu tại ngày hội sách.
Trao thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu tại ngày hội sách.

Trưởng phòng GD&ĐT quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang cho biết: Ngày hội không chỉ là sân chơi bổ ích, trí tuệ cho học sinh mà còn là cơ hội để cán bộ thủ thư trường học giao lưu, học hỏi nâng cao trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống thư viện trường học quận Hoàn Kiếm đáp ứng yêu cầu thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiếp cận chuyển đổi số và xây dựng trường học thông minh.

“Ngày hội cũng nhằm tôn vinh giá trị của sách, khẳng định tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, trong trường học…”- Trưởng phòng Vương Hương Giang nhấn mạnh.

Thời gian qua, các trường học trên địa bàn quận đã tích cực xây dựng, phát triển hệ thống thư viện theo hướng chuẩn hóa, thân thiện và hiện đại; chú trọng đổi mới hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc gắn với nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Quận và các nhà trường đã quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở, trang thiết bị chuyên dụng trong thư viện, đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động nhằm tạo môi trường thuận lợi, giúp học sinh tiếp cận thường xuyên với sách…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ