GS.TS Nguyễn Văn Minh tiếp tục là Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

GD&TĐ - Quyết định số 2689/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT công nhận GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội - giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 đến thời điểm hết tuổi làm công tác quản lý theo quy định của Nhà nước.

Ông Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) trao Quyết định cho GS.TS Nguyễn Văn Minh.
Ông Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GD&ĐT) trao Quyết định cho GS.TS Nguyễn Văn Minh.

Lễ công bố Quyết định này được Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức ngày 8/10.

Tại buổi lễ, chia sẻ cảm xúc về hành trình phát triển của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội từ giai đoạn còn vô vàn khó khăn, GS Nguyễn Văn Minh cho biết, mái trường này đã đi qua những bước thăng trầm theo dọc ngọn nguồn của từng thời kỳ cách mạng. Vào những thời khắc đó, nếu thiếu niềm tin, thiếu khát vọng, thiếu sự xả thân thì khó lòng vượt qua được những cửa ải gian nan.

Giãi bày những mong muốn tốt đẹp với Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và nỗ lực đạt được mong muốn đó, giãi bày về sứ mệnh của tập thể của nhà trường, GS Nguyễn Văn Minh đồng thời nhấn mạnh: Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phải là nơi cam kết chất lượng tốt nhất đối với xã hội.

Sinh viên tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội phải là những người có chuyên môn vững vàng, có tư duy độc lập, có cốt cách văn hóa, có phong cách mô phạm để sáng tạo và cống hiến cho công việc, cho cộng đồng trong môi trường hội nhập quốc tế.

Chính vì vậy, phải bắt đầu từ người thầy với những gì phổ quát, khơi dậy đam mê, hướng cho họ đi tìm những điều mới mẻ có ích cho đời.

“Bằng tất cả danh dự và bổn phận của mình, tôi xác định đây là vinh dự và trọng trách của mình, coi việc học hỏi thường xuyên, luôn tìm tòi cái mới, lắng nghe và thay đổi để đồng hành, để phục vụ quý thầy cô, các bạn, vì mục tiêu cao cả của mái trường này. Tôi sẽ làm tất cả để khơi thông mạch ngầm, khơi thông dòng chảy giữa đôi bờ tình cảm, trí tuệ của mỗi thành viên của mái trường này vì quá khứ hào hùng, vì hiện tại mang đầy trọng trách và vì tương lai tốt đẹp” – GS Nguyễn Văn Minh bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ