Giáo viên bế học sinh vượt suối đến trường

GD&TĐ - Cầu hỏng do mưa lũ, giáo viên Trường Tiểu học xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, Kon Tum) phân công nhau túc trực, hỗ trợ học sinh vượt suối đến trường.

Mố cầu bị nước lũ cuốn trôi, giáo viên túc trực để bế trò vượt suối đến trường.
Mố cầu bị nước lũ cuốn trôi, giáo viên túc trực để bế trò vượt suối đến trường.

Thầy Phạm Anh Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Mường Hoong (huyện Đăk Glei, Kon Tum) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến cây cầu (thôn Đăk Rế) dẫn đến trường bị sập một phần mố, vai và thành cầu.

Theo thầy Tuấn, đây là tuyến đường đến trường của hơn 200 học sinh trên địa bàn xã.

Một phần mố, thành và vai cầu bị mưa lũ cuốn trôi.
Một phần mố, thành và vai cầu bị mưa lũ cuốn trôi.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đã phân công thầy giáo Vũ Văn Thanh và Lăng Xuân Quỳnh túc trực hỗ trợ, bế học sinh vượt suối.

Vào các thời điểm 6 giờ 15, 11 giờ, 13 giờ và 16 giờ 45, hai thầy  sẽ có mặt để đưa đón học sinh đến lớp và ra về.

Đường đến trường của học sinh xã Mường Hoong gặp nhiều khó khăn khi mưa bão đi qua.
Đường đến trường của học sinh xã Mường Hoong gặp nhiều khó khăn khi mưa bão đi qua.

Ông Lê Bá Thế, Chủ tịch UBND xã Mường Hoong cho biết, do ảnh hưởng của mưa bão, những ngày qua nước trên con suối Đăk Môm dâng cao cuốn trôi mố, vai và thành cầu Đăk Môm 2. Hiện UBND xã đã báo cáo lên cấp trên để có biện pháp hỗ trợ kinh phí, khắc phục sự cố.

Hai giáo viên luôn túc trực hỗ trợ học sinh đến trường và ra về.
Hai giáo viên luôn túc trực hỗ trợ học sinh đến trường và ra về.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.