Gần 1.300 tân sinh viên Trường ĐH Lao động-Xã hội bước vào năm học mới

GD&TĐ - Ngày 27/9, Trường ĐH Lao động-Xã hội (cơ sở II TP.HCM) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 với sự tham gia của 1.298 tân sinh viên khóa 2019-2023.

Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành - Giám đốc Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II tại TPHCM) tặng học bổng cho các thủ khoa đầu vào năm học 2019-2020.
Tiến sĩ Phạm Ngọc Thành - Giám đốc Trường Đại học Lao động Xã hội (cơ sở II tại TPHCM) tặng học bổng cho các thủ khoa đầu vào năm học 2019-2020.

Năm học vừa qua, Trường ĐH Lao động Xã hội cơ sở II tại TP.HCM đào tạo được 1.266 sinh viên hệ ĐH chính quy khóa 11 (có 943 em tốt nghiệp). Trường cũng chuẩn bị hoàn thành khóa đào tạo hệ ĐH vừa học vừa làm cho 165 học viên.

Qua khảo sát cho thấy, hơn 70% sinh viên của trường tốt nghiệp ra trường có việc làm đúng chuyên môn.

Cũng trong năm học 2018-2019, nhà trường liên kết đào tạo với 11 tỉnh, mở 77 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 7.324 học viên thuộc 9 ngành đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn, cấp chứng chỉ Anh văn, Tin học cho 2.465 học viên…

Trong năm 2018, cơ sở II- Trường Đại học Lao động Xã hội đã cấp 2,6 tỷ đồng  học bổng khuyến khích học tập cho gần 500 sinh viên; trợ cấp xã hội 97 suất (gần 58 triệu đồng); hỗ trợ chi phí học tập 17 suất (gần 71 triệu đồng).

Tại Lễ khai giảng năm học này, nhà trường đã vận động tài trợ được 30 suất học bổng trị giá khoảng 50 triệu đồng cho các tân sinh viên, các sinh viên có kết quả tuyển sinh đầu vào tốt, sinh viên có nhiều cố gắng trong học tập và rèn luyện…

Vào năm học mới 2019-2020, trường có 194 cán bộ, giảng viên,  nhân viên và  trên 5.000 sinh viên, học viên các hệ đào tạo của các ngành: Quản trị nguồn Nhân lực; Công tác Xã hội; Quản trị Kinh doanh; Bảo hiểm; Luật Kinh tế; Kinh tế; Kế toán và Tâm lý.

Được biết, cơ sở II - Trường ĐH Lao động Xã hội đang chuẩn bị mở chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ; chuẩn bị khởi công hai khu nhà học và các phòng chức năng cao 7 tầng, tích cực nâng tầm đội ngũ cán bộ, giảng viên về trình độ đào tạo.

Hiện trường có 26 cán bộ, giảng viên đang theo học nghiên cứu sinh lấy bằng Tiến sĩ; trên 75% giảng viên đã có trình độ sau ĐH…

Sinh viên Trường ĐH Lao động-Xã hội (cơ sở II tại TP.HCM).
 Sinh viên Trường ĐH Lao động-Xã hội (cơ sở II tại TP.HCM).

Nhiều năm qua, trường đạt kết quả đáng khích lệ: Đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm, số sinh viên trúng tuyển đại học chính quy tăng ở một số ngành đào tạo.

Trường thường xuyên được hơn 30 nhà tài trợ và nhiều nhà hảo tâm phối hợp liên kết đào tạo, tài trợ học bổng từ nhiều năm nay…

Nhà trường đã, đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học. Năm học vừa qua trường triển khai 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ; 1 đề tài cấp tỉnh; biên soạn 1 giáo trình; 23 đề tài cấp trường; gần 300 bài báo trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế và ở một số hội thảo khoa học các cấp…

Dự lễ khai giảng tại cơ sở II, NGƯT TS Hà Xuân Hùng- Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động-Xã hội cho biết: Trường đang  nỗ lực để sắp tới  nâng cấp cơ sở II tại TP.HCM thành Phân hiệu Trường ĐH Lao động Xã hội tại TP.HCM, chú trọng đổi mới cách dạy- cách học theo hướng phát huy tối đa năng lực của người học, tăng cường gắn bó với các doanh nghiệp, chú ý rèn dạy các kỹ năng sống, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và đẩy mạnh giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ