ĐH Mở Hà Nội: Lần đầu triển lãm mỹ thuật bằng công nghệ 3D

GD&TĐ - Chiều 29/3, Trường ĐH Mở Hà Nội tổ chức trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng của các họa sĩ, giảng viên, sinh viên bằng công nghệ 3D, Panorama...

Các đại biểu khai trương tham quan triển lãm trực tuyến trên màn hình.
Các đại biểu khai trương tham quan triển lãm trực tuyến trên màn hình.

Phát biểu tại lễ khai mạc TS Trương Tiến Tùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội cho hay, đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức triển lãm theo công nghệ thực tế ảo 3D; thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của thầy - trò nhà trường.

“Trước đây, muốn đi xem tác phẩm mỹ thuật, chúng ta phải đến các gian triển lãm, nhưng hiện nay, với sức mạnh của công nghệ thông tin, bất cứ ai cũng có thể thưởng thức nghệ thuật ở mọi thời điểm và ở bất cứ đâu.

Thông qua triển lãm trực tuyến, giúp nhà trường lưu lại những tinh hoa nghệ thuật của giảng viên, sinh viên” – TS Trương Tiến Tùng nhấn mạnh, đồng thời mong muốn, các tác phẩm mỹ thuật sẽ liên tục được cập nhật để giới thiệu đến đông đảo khán giả.

TS Trương Tiến Tùng phát biểu tại buổi triển lãm
TS Trương Tiến Tùng phát biểu tại buổi triển lãm

Lãnh đạo Trường ĐH Mở Hà Nội cho biết, buổi triển lãm do giảng viên và sinh viên Khoa Tạo dáng công nghiệp tổ chức dàn dựng và thiết kế, bao gồm: 2 không gian triển lãm ảo, trong đó trưng bày các tác phẩm, sản phẩm của giảng viên và sinh viên.

Ban tổ chức đã tuyển chọn trưng bày 100 tác phẩm, sản phẩm thiết kế của giảng viên và sinh viên trong Khoa, trong đó có 40 đồ án xuất sắc của sinh viên thuộc chuyên ngành Thiết kế Nội thất, Thiết kế Thời trang, Thiết kế Đồ họa đã đạt nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.  

Phòng triển lãm trực tuyến
Phòng triển lãm trực tuyến 
Ảnh trưng bày tại phòng triển lãm trực tuyến
Ảnh trưng bày tại phòng triển lãm trực tuyến

Với sự phong phú về ý tưởng sáng tạo, chất liệu; các tác phẩm được lựa chọn trưng bày tại Triển lãm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật; Đặc biệt, các đồ án sáng tác của sinh viên, có tính sáng tạo, có giá trị thẩm mỹ, mang tính ứng dụng cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.