Đắk Lắk: Xử lý nghiêm giáo viên đánh học sinh bầm tím

GD&TĐ - Chiều 13/10, ông Nguyễn Hữu Thọ, Phó trưởng Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và làm việc với các bên liên quan để xử lý nghiêm giáo viên và Trường Tiểu học Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) khi để xảy ra vụ việc học sinh bị đánh bầm tím.

Trường Tiểu học Nguyễn Du nơi xảy ra vụ việc.
Trường Tiểu học Nguyễn Du nơi xảy ra vụ việc.
Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, trong buổi làm việc với nhà trường vào sáng 13/10, đơn vị phê bình nhà trường và sẽ có văn bản chỉ đạo kiểm điểm đối với Hiệu trưởng nhà trường khi chậm báo cáo vụ việc với cấp trên.
Ông Thọ cho hay, việc cô A.T.T đánh học sinh trong giờ học môn Toán đã vi phạm Điều lệ Trường Tiểu học và đạo đức nhà giáo. Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột sẽ tham mưu cho ngành thành lập Hội đồng kỷ luật để xử lý hành vi vi phạm trên.
Đồng thời, đơn vị đã lập biên bản vi phạm của giáo viên này và sẽ tham mưu cho UBND TP Buôn Ma Thuột ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định.
Ngoài ra, căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm của vụ việc sẽ có hình phạt bổ sung là Tạm đình chỉ công tác đối với giáo viên vi phạm khoảng từ 1 đến 6 tháng.
Cùng ngày, bà Trịnh Thị Dung, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, nhà trường đã họp hội đồng đề nghị kỷ luật cô giáo A.T.T (giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du) bằng hình thức khiển trách do đã đánh học sinh.
Cháu Đ. bị cô T. đánh bầm tím đùi.
Cháu Đ. bị cô T. đánh bầm tím đùi.
Theo bà Dung, sau khi nắm bắt sự việc nhà trường không bao che cho giáo viên mà thực hiện các bước xử lý theo quy định.
Bà Dung cho hay, cô T. đã công tác trong nghề 31 năm nay, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cũng như phong trào của nhà trường và chưa có vi phạm gì.
Sau khi xảy ra sự việc, bản thân cô T. cũng đã rất ân hận, luôn dằn vặt về hành động bộc phát của mình.
Bà Dung còn cho hay, sau khi xảy ra sự việc, cháu T.B.T.Đ (lớp 3B, Trường Tiểu học Nguyễn Du) là học sinh bị cô T. đánh vẫn đi học bình thường, khỏe mạnh và không có biểu hiện gì bất thường.
Theo bà Dung, thời gian qua, nhà trường thường xuyên nhắc nhở, giáo dục giáo viên, nhân viên của trường nghiêm cấm phạt học sinh dưới mọi hình thức.
Nhưng cô T. đã vi phạm quy tắc ứng xử, nội quy của nhà trường... và để xảy ra sự việc không mong muốn. Tuy nhiên, xét về quá trình công tác và kết quả trong quá trình giảng dạy, lãnh đạo nhà trường rất mong các cấp tạo điều kiện cho cô T. có điều kiện sửa đổi. Thông qua đây, cũng là bài học cho nhà trường, bản thân cô T., thầy cô giáo trong trường và cho toàn ngành.
Chị Bùi Thị Thu Nhân - mẹ em Đ. cho biết, hôm xảy ra sự việc, gia đình thấy cháu Đ. đi học về với vết bầm tím trên đùi nên vô cùng bức xúc. Sau đó, gia đình lên trường gặp cô T. Lúc này, cô T. có nói do nóng quá, không kiểm soát được nên có đánh cháu mấy cây.
Theo chị Nhân, gia đình không đồng ý với cách làm này của cô giáo, nhưng không muốn làm lớn chuyện. Gia đình cũng mong nhà trường xem xét, đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp của cháu Đ. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ