Đại học Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đại học Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đoàn do GS.TS Phạm Hồng Quang – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên dẫn đầu. Cùng tham dự có PGS.TS Trần Viết Khanh – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn ĐHTN; các đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHTN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh ĐHTN, đại diện lãnh đạo Văn phòng, Văn phòng Đảng – Đoàn thể, Ban Công tác Học sinh sinh viên, Hội Sinh viên ĐHTN.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngay trước Lễ giáng sinh đêm 24/12/1972, 60 thanh niên của Đại đội 915, Đội 91, TNXP Bắc Thái đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng quân sự từ ga Lưu Xá để chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong số đó, phần lớn đều là nữ, là người dân tộc thiểu số, tuổi đời mười tám, đôi mươi.

Đại học Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ ảnh 1
Đoàn thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sự hy sinh của các anh, các chị là tổn thất to lớn ở mặt trận hậu phương trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 48 năm đã qua, ký ức đã xa nhưng sự kiện đêm Noel máu lửa đã và đang tiếp tục được tôn vinh để viết thêm một khúc tráng ca, một huyền thoại về lực lượng TNXP giai đoạn chống Mỹ cứu nước.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sỹ, đoàn cán bộ của Đại học Thái Nguyên hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy năng lực và thế mạnh của đại học vùng, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách cho các tỉnh khu vực Trung du miền núi phía Bắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.