Đại học SPKT (ĐH Đà Nẵng): Hoạt động NCKH góp phần nâng cao chất lượng đào tạo

GD&TĐ - Ngày 30/12, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa và học công nghệ năm học 2019 – 2020, đề ra phương hướng, nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm học 2020-2021.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Báo cáo tổng kết, PGS.TS Phan Quí Trà – Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế (ĐH Sư phạm Kỹ thuật) cho hay, trong năm học 2019 – 2020 đối với hoạt động khoa học công nghệ của giảng viên, Trường đã tổ chức thành công hơn 15 hội thảo/seminar với sự phối hợp từ doanh nghiệp, trường Đại học, viện Nghiên cứu trong và ngoài nước; Tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia “Ứng dụng công nghệ mới trong công trình Xanh, lần thứ Năm, ATiGB 2019”; Thực hiện đề tài KHCN các cấp; Công bố bài báo khoa học, tham dự hội nghị/hội thảo; Tham gia các hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Cũng theo PGS.TS Phan Quí Trà, trong học năm qua, kết quả hoạt động khoa học công nghệ của sinh viên, hoạt động nghiên cứu của sinh viên đã góp phần cho việc nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

“Bên cạnh đó, các Khoa triển khai các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học cũng như tổ chức tốt các Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa; Thực hiện 29 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học; Tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học năm 2020. Tổ chức và tham gia các cuộc thi dành cho sinh viên. Cạnh đó cũng tổ chức các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo cho sinh viên”, PGS.TS Phan Quí Trà thông tin.

Một cuộc thi dành cho sinh viên trong trường.
Một cuộc thi dành cho sinh viên trong trường. 

Cũng trong năm học 2019-2020, Trường đã đạt được một số thành tích hoạt động khoa học công nghệ tiêu biểu như: Tổ chức thành công hội thảo khoa học Quốc gia về ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh lần thứ 5; Nghiệm thu đề tài cấp nhà nước trọng điểm: “Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng Thành phố thông minh và Chính phủ điện tử”; Tặng máy rửa tay sát khuẩn tự động Bệnh viện Đa khoa Hải Châu, Trung tâm hành chính Đà Nẵng; Trao tặng robot sát khuẩn bằng tia UVC cho Bệnh viện Đà Nẵng…

Tại Hội nghị, Trường cũng đề ra phương hướng và phương hướng nhiệm vụ khoa học công nghệ năm học 2020-2021, trong đó các hoạt động trọng tâm khoa học công nghệ như: Điều chỉnh, bổ sung các quy định về quản lý và khen thưởng hoạt động khoa học công nghệ; Xây dựng quy định chế độ làm việc của giảng viên về khoa học công nghệ; Công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí uy tín, kỷ yếu hội nghị, hội thảo quốc tế, quốc gia;…

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Võ Trung Hùng – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng) bày tỏ: “Ban Giám hiệu Trường mong muốn giảng viên đưa ra những đề xuất để các hoạt động khoa học công nghệ trong năm học 2020-2021 và những năm tiếp theo có bước đột phá. Ngoài ra, Trường đã xây dựng đề án thành lập “Viện nghiên cứu đổi mới sáng tạo khởi nghiệp”, từ đó Viện sẽ làm vai trò hỗ trợ cơ chế, quản lý và kết nối để tất cả các đơn vị tham gia hoạt động nghiên cứu ứng dụng khởi nghiệp của sinh viên, cán bộ trẻ rồi từ đó chuyển giao công nghệ ra bên ngoài”.

Cũng tại hội nghị, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật đã trao khen thưởng cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2019-2020.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.