Đà Nẵng: Học sinh và giáo viên vùng an toàn trở về thành phố trước ngày 1/10

GD&TĐ - Theo kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng, chỉ những giáo viên, học sinh đang ở “Vùng xanh”, “Vùng cam/vàng” mới được về thành phố. Việc đón giáo viên, học sinh trở về thành phố bắt đầu từ ngày 25/9 - 30/9.

HS Đà Nẵng học trực tuyến.
HS Đà Nẵng học trực tuyến.

Anh Nguyễn Văn Trường (trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) có con đang học lớp 11 đang kẹt tại Quảng Ngãi. Theo hướng dẫn của GVCN, anh dự định đăng ký để con theo học thời gian đầu tại địa phương. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, các trường học tại Quảng Ngãi đều tổ chức dạy học trực tuyến.

Lịch học của Quảng Ngãi cũng bắt đầu từ ngày 13/9, trong khi đó, tuần học đầu tiên của HS Đà Nẵng là 5/9. Vì vậy, anh Trường động viên con khắc phục khó khăn, sử dụng điện thoại di động để tham gia học online theo lịch học của TP Đà Nẵng dù chất lượng mạng rất kém. Gia đình anh Trường vẫn chờ chủ trương đón HS quay trở về thành phố để tiện cho việc học tập của con.

Tuy nhiên, theo như kế hoạch của UBND TP Đà Nẵng, những HS, SV đang lưu trú tại vùng đỏ sẽ không nằm trong diện trở về thành phố. Chỉ những người đang ở “Vùng xanh”, “Vùng cam/vàng” mới được về Đà Nẵng.

Danh sách được chia theo các tỉnh, thành phố cụ thể và bố trí thời gian cho phép trở về hợp lí để tránh gây ùn tắc. Người trở về được quản lí cách li và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. Người đưa về, nếu có, cũng phải ở cùng nơi và được quản lí như người được cho phép trở về.

Công an thành phố sẽ phối hợp với Sở GD&ĐT tham mưu UBND Đà Nẵng ban hành kế hoạch cụ thể cho phép học sinh, giáo viên trở về; xây dựng phương án phối hợp, tổ chức cho những trường hợp có tên trong danh sách do Sở GD&ĐT cung cấp được qua chốt kiểm soát vào thành phố và di chuyển về nơi cư trú.

Chị Nguyễn Thanh Tình (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) rất vui mừng khi được GVCN lấy thông tin về tình hình dịch bệnh nơi con trai chị đang sống cùng với ông bà ngoại. “Quê tôi đang là vùng xanh nên cháu sẽ được tạo điều kiện để quay trở về thành phố. Dự kiến, ông bà ngoại sẽ đưa cháu vào và ở lại Đà Nẵng cho đến khi dịch bệnh được khống chế”.

Theo thống kê  ngày 14/9, Đà Nẵng có 8.000 GV và HS  hiện đang ở 55 tỉnh, thành phố khác nhau. Trước đó, theo thống kê số liệu của ngày 1/9, Đà Nẵng có gần 2447 HS hiện đang kẹt lại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trong số này, nhiều nhất là tỉnh Quảng Nam với 410 HS, Quảng Ngãi 33 HS, Quảng Trị 32 HS, Thừa Thiên - Huế 32 HS... Còn lại là các tỉnh thành như Bình Định, Nghệ An, Thanh Hóa, Gia Lai... thậm chí xa hơn là cả ở Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Bình Phước, Đồng Nai. Kế hoạch đón GV, HS trở về thành phố bắt đầu từ ngày 25/9 - 30/9.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.