Đà Nẵng: 26 đoàn dự Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh

GD&TĐ - Ngày 19/3, tại Trường THPT Võ Chí Công, Sở GD&ĐT Đà Nẵng đã khai mạc Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh HS các trường THPT lần thứ V năm học 2020 – 2021 với sự tham gia của 26 đoàn.

Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh HS các trường THPT Đà Nẵng lần thứ V
Hội thao Giáo dục Quốc phòng an ninh HS các trường THPT Đà Nẵng lần thứ V

Trong 2 ngày diễn ra Hội thao (ngày 19-20/3), 780 HS đến từ các trường THPT trên thành phố sẽ tham gia ở các nội dung, gồm: duyệt đội ngũ qua lễ đài; hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; bắn súng tiểu lên AK bài 1 (tư thế nằm bắn có bệ tì) trên máy bắn tập MBT-03; ném lựu đạn xa trúng đích; chạy vũ trang 800m có vác súng tiểu liên AK.

Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ các khối diễu hành qua lễ đài
Các đơn vị tham gia duyệt đội ngũ các khối diễu hành qua lễ đài

Bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết: “Hội thao không chỉ là việc xác định thành tích cụ thể của từng cá nhân, tập thể mà còn thể hiện sự đổi mới nội dung, phương pháp Giáo dục quốc phòng – An ninh của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,  xây dựng nhân cách toàn diện thế hệ trẻ trong thời kì mới. Hội thao sẽ giúp cho thầy và trò, lãnh đạo các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và phối hợp, có sự đánh giá đúng đắn để kịp thời phát huy, điều chỉnh, đưa công tác Giáo dục quốc phòng – An ninh tiến thêm một bước mới.

Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao
Bà Lê Thị Bích Thuận - Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thao

Hội thao là dịp để Sở GD&ĐT Đà Nẵng kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp THPT, góp phần nâng cao trình độ quản lí, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các nhà trường trên địa bàn thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.