Cựu sinh viên Bách khoa TP.HCM triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho sinh viên

GD&TĐ - Trường ĐH Bách Khoa – ĐH Quốc gia TPHCM và Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ-Bách Khoa vừa tổ chức Hội nghị mở rộng Ban đại diện và công bố các hoạt động trọng tâm của Cộng đồng trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh:Thy Huyền)
Quang cảnh Hội nghị (Ảnh:Thy Huyền)

Dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM Huỳnh Thành Đạt; Phó Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM Nguyễn Minh Tâm; BGH trường ĐH Bách khoa; lãnh đạo các doanh nghiệp và trên 300 Cựu sinh viên Bách khoa các thời kỳ.

Tại đây, Hội nghị đã công bố đề án hoạt động và đưa ra các chính sách hỗ trợ sinh viên của trường. Ban đại diện Cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa được thành lập sẽ kết nối sinh viên và doanh nghiệp, phát huy các nguồn lực từ cựu sinh viên để trao học bổng cho sinh viên, mở rộng kênh tiếp nhận phản hồi về chất lượng đào tạo, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm, nhu cầu thị trường lao động để từ đó phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng xã hội.

PGS.TS Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM phát biểu (Ảnh:Thy Huyền)
PGS.TS Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa TPHCM phát biểu (Ảnh:Thy Huyền)

PGS.TS Mai Thanh Phong – Hiệu trưởng trường ĐH Bách khoa TPHCM cho biết: Trước đây, các hoạt động hỗ trợ từ từ cựu sinh viên của trường được ở các cấp độ khoa, khoá, ngành,v.v.. chưa phát huy hết được những giá trị vốn có của cộng đồng cựu sinh viên Bách Khoa.

Với truyền thống tốt đẹp đó, Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ-Bách Khoa được thành lập nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết, có nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ hợp tác cùng phát triển; luôn hướng tới các thế hệ sinh viên đi sau và đồng hành cùng nhà trường trong sự nghiệp đào tạo-giáo dục.

100% đại biểu đồng ý thống nhất Ban đại diện cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa nhiệm kỳ 2020 – 2023 do ông Trần Bá Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) làm Chủ tịch và 20 phó chủ tịch trực thuộc đại diện cho trường học, doanh nghiệp (Ảnh: Thy Huyền)
100% đại biểu đồng ý thống nhất Ban đại diện cộng đồng Cựu sinh viên Phú Thọ - Bách Khoa nhiệm kỳ 2020 – 2023 do ông Trần Bá Dương –  Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ô tô Trường Hải (THACO) làm Chủ tịch và 20 phó chủ tịch trực thuộc đại diện cho trường học, doanh nghiệp (Ảnh: Thy Huyền)

Qua 63 năm thành lập và phát triển, đã có trên 200.000 cử nhân, kiến trúc sư, kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ đã tốt nghiệp. Phần lớn cựu sinh viên Phú Thọ-Bách Khoa đã và đang thành công trên con đường sự nghiệp của mình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đất nước cũng như cho đơn vị của mình.

Ban đại diện Cựu Sinh viên Phú Thọ - Bách khoa chính thức ra mắt tại hội nghị (Ảnh:Thy Huyền)
Ban đại diện Cựu Sinh viên Phú Thọ - Bách khoa chính thức ra mắt tại hội nghị (Ảnh:Thy Huyền)

Được thành lập chính thức với tên gọi: Cộng đồng Cựu Sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (PHU THO-BACH KHOA ALUMIN- BKA), là dấu mốc quan trọng nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức để phát huy hoạt động của cựu sinh viên, xứng tầm với quy mô và giá trị của một trong những cộng đồng cựu sinh viên lớn mạnh nhất của cả nước, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.

Các cựu sinh viên đăng ký làm thành viên tại website: alumni.hcmut.edu.vn/ để cùng nhau tham gia các hoạt động ý nghĩa và phong phú của cộng động, qua đó sẽ tiếp nối và bồi đắp truyền thống đoàn kết, sức mạnh tập thể của các thế hệ cán bộ và sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TPHCM.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.