Công đoàn Giáo dục Việt Nam tri ân người lao động với hình thức mới

GD&TĐ - Chiều 28/4, tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức Chương trình Cảm ơn người lao động chào mừng tháng công nhân năm 2021.

Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tri ân người lao động
Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tri ân người lao động

Tới dự có ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Ân- Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Đức Thái- Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-CĐN của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về triển khai Tháng Công nhân năm 2021, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chọn Công đoàn cơ sở Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị làm điểm tổ chức hoạt động "Cám ơn người lao động" năm 2021.

Đây là diễn đàn để lãnh đạo đơn vị gặp mặt, ghi nhận, cảm ơn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động đã luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào thành công chung của đơn vị.

Ông Vũ Minh Đức phát biểu tại chương trình
Ông Vũ Minh Đức phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Minh Đức cho biết: Người lao động là tài sản quý nhất của mỗi doanh nghiệp đơn vị. Ở đâu lãnh đạo đơn vị quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động thì ở đó đơn vị sẽ phát triển toàn diện, bền vững.

NXBGDVN là một đơn vị đặc biệt của Bộ GD&ĐT với hơn 3000 lao động, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành, vừa phải vận hành theo mô hình doanh nghiệp theo cơ chế thị trường khốc liệt. Đánh giá đúng vai trò của người lao động, lãnh đạo và công đoàn NXBGDVN luôn quan tâm đến đời sống tinh thần, tạo môi trường làm việc văn minh thân thiện, tôn trọng người lao động. Hoạt động cảm ơn người lao động hôm nay đã thể hiện sinh động sự quan tâm đó của lãnh đạo, Công đoàn NXBGDVN.

Trong những năm qua CĐGDVN đã không ngừng đổi mới để nâng cao chất lượng công tác chăm lo cải thiện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, đồng hành cùng với chuyên môn để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến bộ, góp phần phát triển đơn vị.

"Đây là lần đầu tiên CĐGDVN chỉ đạo tổ chức hoạt động cám ơn người lao động với hình thức mới. Hôm nay CĐGDVN mời tới đây với rất nhiều CĐGD trực thuộc với mong muốn hoạt động này sẽ lan tỏa tới các đơn vị với tinh thần hiệu quả thích hợp. Mong muốn hoạt động sẽ thành công như mong đợi"- ông Đức chia sẻ.

Văn nghệ chào mừng chương trình
Văn nghệ chào mừng chương trình

Ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXBGDVN cho biết, Chương trình Cảm ơn người lao động là dịp để ban lãnh đạo NXB gặp gỡ lắng nghe tri ân cảm ơn đội ngũ cán bộ, công nhân viên người lao động đã luôn sát cánh cùng ban lãnh đạo triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm qua góp phần giữ vững ổn định phát triển của NXBGDVN.

Trong 64 năm đồng hành cùng ngành GD-ĐT, NXBGDVN tự hào về những cống hiến không mệt mỏi của thế hệ cán bộ, nhân viên đã bền bỉ miệt mài trong lao động, cống hiến trí tuệ công sức, tạo dựng một NXB trưởng thành, đóng góp vào sự phát triển của nền GD-ĐT nước nhà.

Ông Thái cũng khẳng định vai trò của Công đoàn NXBGDVN, không chỉ quan tâm, đảm bảo đầy đủ các chế độ tiền lương, tiền thưởng, đời sống vật chất cho cán bộ nhân viên mà còn luôn đồng hành, phối hợp với Ban lãnh đạo NXBGDVN và các đơn vị luôn chăm lo đời sống tinh thần, sức khỏe của người lao động.

Tại chương trình, bà Lê Thị Mai Oanh - Trưởng ban chính sách pháp luật CĐGDVN đã đọc Quyết định tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn cơ sở NXBGDVN vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Lao động giỏi" và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Ban chấp hành CĐGDVN cũng đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Hồng - Chủ tịch Công đoàn NXBGDVN đã phát động thi đua, nâng cao năng suất trong đội ngũ cán bộ, người lao động NXBGDVN.

Ông Vũ Minh Đức tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ông Vũ Minh Đức tặng cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Ông Vũ Minh Đức tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể xuất sắc
Ông Vũ Minh Đức tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các tập thể xuất sắc
Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc
Ông Nguyễn Ngọc Ân tặng bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ