Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết học kì I

GD&TĐ - Sáng 2/2, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn học kì I, triển khai nhiệm vụ học kì II năm học 2017-2018. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết: Các nhiệm vụ trong tâm học kì I năm học 2017-2018 của Công đoàn Giáo dục các cấp cơ bản được thực hiện hiệu quả, hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trong học kì I năm học 2017-2018, Công đoàn giáo dục các cấp đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục và Công đoàn Giáo dục Việt Nam để cụ thể hóa kế hoạch công tác, đảm bảo sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục.

Hoạt động công đoàn ngày càng thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Năm học 2017-2018, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tiếp tục vận động, làm đầu mối và chỉ đạo công đoàn giáo dục các cấp thực hiện hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa một cách hiệu quả theo hướng không để manh mún, dàn trải mà tập trung giúp một số trường khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.

Theo đó, đã có 12 đơn vị đã nhận được sự hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng để làm nhà công vụ, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập cho giáo viên và học sinh…

Nhiều hoạt động lớn như: Hội nghị ACT+1 lần thứ 33, Cuộc thi viết về Tấm gương nhà giáo Việt Nam, Chương trình Thay lời tri ân cùng với các hoạt động kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôn vinh, tuyên dương nhà giáo tiêu biểu được tổ chức đạt kết quả tốt, tạo dấu ấn rõ nét và sức lan tỏa, nâng cao vai trò, vị thế của Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc phát biểu tại hội nghị

Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại phát động cuộc thi viết "Những tấm gương tâm huyết sáng tạo học theo lời Bác" năm học 2017-2018 nhằm tuyên truyền sâu rộng trong ngành giáo dục cùng toàn xã hội về truyền thống tốt đẹp, về các tấm gương thầy giáo cô giáo đã và đang tận tụy cống hiến, gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc chỉ đạo, tổ chức đại hội công đoàn cơ sở và một số công đoàn cấp trên cơ sở được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định. Công tác chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV dược triển khai tích cực.

Học kì II năm học 2017-2018 tiếp tục diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV nhiệm kì 2-18-2023, ngành Giáo dục có những đổi mới quan trọng về quy mô, chương trình giáo dục, đổi mới cơ chế quản lí đối với các nhà trường.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ GD&ĐT, Công đoàn giáo dục các cấp cần tiếp tục đổi mới làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ nhà giáo, người lao động. Tập trung tuyên truyền, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn giáo dục cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV.

Làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ nhà giáo, người lao động, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục phối hợp tham gia nghiên cứu, tổ chức thảo luận, góp ý và đè xuất thang bảng lương nhà giáo, sử đổi Luật Giáo dục, Luật giáo dục Đại học và các chính sách liên quan đến cán bộ nhà giáo.

Đề xuất các chế độ, chính sách mới nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, người lao động trong ngành phát huy các chương trình đã kí kết và tìm kiếm thêm chương trình ưu đãi mới nhằm nâng cao phúc lợi cho đoàn viên.

Tăng cường công tác tư vấn pháp luật, nâng cao hiệu quả của Tổ tư vấn pháp luật Công đoàn ngành. Kêu gọi vận động tài trợ, ủng hộ hỗ trợ giáo dục vùng khó, ủng hộ các nhà giáo, người lao động trong ngành có hoàn cảnh khó khăn.

Triển khai hiệu quả công tác vệ sinh an toàn lao động, an ninh trường học, bảo vệ sức khỏe, nhân phẩm, danh dự cua cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày những thuận lợi, khó khăn mà các công đoàn cơ sở gặp phải trong quá trình hoạt động, đề xuất Bộ GD&ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ, đảm bảo hoạt động công đoàn được triển khai đầy đủ, nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc biểu dương các thành tích đạt được trong học kỳ I của Công đoàn giáo dục Việt Nam, Công đoàn giáo dục các cấp và đề nghị công đoàn giáo dục các cấp đẩy mạnh hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ