Công bố Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược (ĐHTN) nhiệm kỳ 2020-2025

GD&TĐ - Chiều nay (18/8), trường Đại học Y- Dược (ĐHTN) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Đại học Thái Nguyên công nhận PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường.

PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHTN trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng.
PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc ĐHTN trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Y-Dược nhiệm kỳ 2020-2025 cho PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng.

Cùng dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đàm Thị Uyên, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Đại học Thái Nguyên; Tiến sĩ Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và cán bộ, giảng viên, cựu giáo viên qua các thời kỳ.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học Y- Dược nhiệm kỳ 2020-2025 cho Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng và bổ nhiệm 15 thành viên Hội đồng trường Đại học Y- Dược nhiệm kỳ 2020-2025; Cử Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung, Phó Bí thư Đảng uỷ, thành viên Hội đồng trường, phụ trách Hội đồng trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Viết Khanh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng và Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung trên cương vị công tác mới, đồng thời tin tưởng với sự tín nhiệm của cấp ủy và chính quyền các cấp, của tập thể cán bộ chủ chốt, thầy cô giáo nhà trường, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng sẽ cùng tập thể Ban Giám hiệu phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, tài năng, trí tuệ, phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên để đào tạo sinh viên, học viên cung cấp nguồn nhân lực, cán bộ y tế có chất lượng cao cho xã hội.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược cho biết sẽ cố gắng phát huy trách nhiệm, năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Hiệu trưởng trường Đại học Y - Dược cho biết sẽ cố gắng phát huy trách nhiệm, năng lực hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025

Theo đó, Hội đồng trường có vai trò quan trọng trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của nhà trường, vì vậy các thành viên trong Hội đồng trường cần tập trung cao độ, đoàn kết, thống nhất để đưa ra những quyết sách tốt nhất cho sự nghiệp phát triển bền vững của nhà trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, tân Hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên và Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung, phụ trách Hội đồng trường Đại học Y - Dược gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các cấp Đảng ủy, cán bộ, giảng viên, viên chức trong nhà trường.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng, tân Hiệu trưởng trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên khẳng định: “Với niềm vinh dự và trọng trách được giao, tôi hứa sẽ cùng Ban Giám hiệu đoàn kết, tâm huyết, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo y – dược theo xu thế phát triển của nền y học hiện đại. Phát huy và phát triển mối quan hệ giữa Bệnh viện và Nhà trường để tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho sinh viên, học viên thực hành các kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện y đức, thái độ ứng xử để đáp ứng nhu cầu nhân lực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho người bệnh và nhân dân”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.