Cô giáo Lào Cai giành Huy chương Vàng Giải thưởng “Phụ nữ sáng tạo toàn cầu”

GD&TĐ - Sau 6 tháng chinh phục 3 vòng thi trực tuyến, cô giáo Trần Thị Mai Khanh-Trường Tiểu học Bắc Cường (TP Lào Cai) được Học viện Huấn luyện viên toàn cầu trao HCV Giải thưởng phụ nữ sáng tạo toàn cầu năm 2021.

Cô giáo tiếng Anh Trần Thị Mai Khanh đón niềm vui đầu năm học mới.
Cô giáo tiếng Anh Trần Thị Mai Khanh đón niềm vui đầu năm học mới.

Thử thách cùng sân chơi  “ngoại”

Học viện Huấn luyện viên toàn cầu (Global Trainer Academy) được thành lập bởi một nhóm các nhà giáo dục đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là hiệp hội của giáo viên, giảng viên và các chuyên gia đứng đầu cơ sở giáo dục như giám đốc điều hành, chủ tịch, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các nhà giáo dục trên thế giới.

Mục đích chính của Học viện là củng cố chất lượng giáo dục, truyền đạt các kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết cho thế hệ các nhà giáo dục trẻ. Phụ nữ sáng tạo toàn cầu nằm trong chuỗi các giải thưởng được tổ chức hằng năm của Học viện như: Đại sứ giáo dục toàn cầu, Nhà giáo dục của năm, Học sinh của năm, Phụ nữ sáng tạo toàn cầu…

Cô Trần Thị Mai Khanh cho biết: Đến với cuộc thi, cô và một số đồng nghiệp Việt Nam phải “tranh tài” với các ứng viên đến từ hơn 35 quốc gia trên thế giới trong vòng 6 tháng với 3 vòng thi trả lời vấn đáp với BGK theo hình thức trực tuyến qua zoom từ tháng 3- 8/2021.

Cuộc thi kéo dài 6 tháng với 3 vòng theo hình thức trực tuyến
Cuộc thi kéo dài 6 tháng với  3 vòng theo hình thức trực tuyến 

Ngoài các tiêu chí về kiến thức, kỹ năng thực hiện, cuộc thi còn đề cao tính thực tiễn công tác giáo dục của từng ứng viên khi tích hợp vào trong các bài khóa.

Cuối tháng 8/2021 cô Trần Thị Mai Khanh đã hoàn thành xuất sắc phần trả lời 4 câu hỏi bất kỳ bằng tiếng Anh của 5 giám khảo vòng thi chung kết. Phần dự thi được BGK đánh giá cao và là giáo viên duy nhất của Lào Cai và Việt Nam đoạt Huy chương Vàng Giải thưởng Phụ nữ sáng tạo toàn cầu năm 2021 (Cuộc thi có tổng số 75 huy chương trong đó 45 HCV; 23 HCB; 7 HCĐ).

Trước đó cô Trần Thị Mai Khanh đã tham gia và được Học viện Huấn luyện viên toàn cầu công nhận các danh hiệu: Đại sứ giáo dục toàn cầu năm 2021; Đại sứ giáo dục huấn luyện toàn cầu.

Cô cũng đã và đang huấn luyện 19 HS Trường Tiểu học Bắc Cường (TP Lào Cai- Lào Cai) trở thành HS toàn cầu. Các em đã hoàn thiện bài thi vòng 3 và  đang chờ lịch thi vòng chung kết.

Huy chương Vàng Phụ nữ sáng tạo toàn cầu năm 2021 cô giáo Trần Thị Mai Khanh vừa giành được.
Huy chương Vàng Phụ nữ sáng tạo toàn cầu năm 2021 cô giáo Trần Thị Mai Khanh vừa giành được.

Thành công từ tự học và nỗ lực vượt khó

Cô giáo Trần Thị Mai Khanh chia sẻ: Tham gia cuộc thi bản thân cô các đồng nghiệp tỉnh Lào Cai gặp một số khó khăn như các buổi học, giao lưu, phỏng vấn của Ban tổ chức diễn ra chênh 4h so với giờ Việt Nam, do đó giáo viên phải thức gần như suốt đêm từ 22h tối tới 2h đêm.

Trong khi đó, quá trình tham gia cuộc thi của cô Khanh vẫn song hành với việc dạy học tại trường vào ban ngày nên vẫn phải đảm nhiệm tốt và đầy đủ các tiết dạy tại trường. Tối và đêm tiếp tục thức khuya để tham gia cuộc thi.

Mặt khác, ở những buổi trao đổi, giao lưu ban đầu với học viên và giảng viên từ các quốc gia trên thế giới việc nghe hiểu không dễ dàng bởi cách phát âm tiếng Anh của các GV, học viên có sự ảnh hưởng ngôn ngữ bản địa nên có phần khác nhau, lai tạp…

Nếu GV không dành thêm thời gian để tự trau dồi, tìm hiểu cách phát âm tiếng Anh từ các nước này thì khó để hiểu hết nội dung trao đổi, khó tương tác với các đồng nghiệp trên thế giới trong quá trình tham gia cuộc thi.

Cô Khanh cũng cho biết thêm, chỉ lợi thế về tiếng Anh khi tham dự cuộc thi chưa đủ, hầu hết các thông tin giáo dục trao đổi cùng Ban giám khảo, giáo viên phải tự tìm hiểu, tích lũy và thẩm định độ chính xác sau đó dịch sang tiếng Anh chuẩn nhất để Ban tổ chức ghi âm, đánh giá, chấm điểm…

“Thời gian dành cho việc nghiên cứu tài liệu, tự học, thamgia cuộc thi chiếm phần lớn quỹ thời gian trong ngày, sức khỏe ảnh hưởng ít nhiều bởi cường độ thức khuya liên tiếp...

Cô giáo Trần Thị Mai Khanh không ngừng nâng cao chuyên môn nhằm mang tới cho HS những tiết học tiếng Anh thú vị
Cô giáo Trần Thị Mai Khanh không ngừng nâng cao chuyên môn nhằm mang tới cho HS  những tiết học tiếng Anh thú vị

Nhưng đã đặt ra mục tiêu chinh phục cuộc thi vì kiến thức, lan tỏa giá trị của giáo dục Việt Nam ra thế giới và ngược lại, đặc biệt được nhà trường tạo điều kiện, ủng hộ… nên tôi không cho phép mình nản trí, phải nỗ lực vượt lên để hoàn thành tốt nhất các  phần thi…” – cô Khanh trải lòng.

Cô Nguyễn Thị Thu Hường, GV tiếng Anh Trường Tiểu học Bắc Cường đang là thành viên của Học viện Huấn luyện viên toàn cầu bày tỏ: Ở lứa tuổi không còn trẻ nhưng cô Trần Thị Mai Khanh đã nỗ lực tự học, vượt khó tham gia cuộc thi và giành Huy chương Vàng… Đây là điều khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và ai cũng mong ước ngày nào đó sẽ chinh phục thành công danh hiệu này. 

Bản thân cô Hường còn học được ở cô Khanh từ tinh thần tự học, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi… tới kinh nghiệm chuyên môn để tự tin tham gia các cuộc thi liên quan tới giáo dục và chuyên ngành tiếng Anh trong thời gian tới…

Cô Trần Thị Mai Khanh cho biết với sự ủng hộ của nhà trường cô sẽ sớm phát huy kinh nghiệm, kĩ năng về bài giảng kĩ thuật số, bài dạy online, cách thức làm video, đưa bài học thực tế (về bảo vệ môi trường…) từ quá trình tham gia Giải thưởng phụ nữ sáng tạo toàn cầu vào triển khai trong các tiết học nhằm mang tới những bài giảng tiếng Anh hiệu quả, sinh động, cuốn hút HS.

Cùng đó, sẽ triển khai nhiều hơn các tiết học kết nối với HS, GV trên khắp thế giới, giúp HS tăng cường khả năng tiếng Anh, tự tin giao tiếp hội nhập, trưởng thành và hứng thú hơn với học tập… 

Cô Trần Thị Minh Chung- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Cường trao đổi: Thành tích cô Trần Thị Mai Khanh đạt được là niềm tự hào, niềm vui không chỉ của bản thân mà còn của nhà trường và nhiều đồng nghiệp. Giải thưởng ý nghĩa nên có hiệu ứng tích cực, lan tỏa và tạo động lực cho các thầy cô giáo khác trong và ngoài trường cùng chinh phục và làm giàu kiến thức từ những “sân chơi” quốc tế...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.