Cô giáo Hà thành giỏi việc trường, đảm việc nhà

GD&TĐ - Cô Nguyễn Hương Giang là một trong những điển hình vừa làm tốt công việc giảng dạy, vừa làm tốt thiên chức của người phụ nữ trong gia đình, là tấm gương sáng trong phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Cô Nguyễn Hương Giang
Cô Nguyễn Hương Giang

Dịu dàng, tận tụy với học sinh

Nhắc đến cô giáo Nguyễn Hương Giang, từ cán bộ, giáo viên đến học sinh Trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đều biết đến một cô giáo với nụ cười ấm áp, cử chỉ ân cần, lời nói nhẹ nhàng truyền cảm. Cô không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp mà còn rất giỏi chuyên môn, luôn dịu dàng, tận tụy với học sinh.

Năm 2012, sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thủ Đô, cô Nguyễn Hương Giang đã được nhận công tác và chính thức được làm giáo viên của trường Tiểu học Tràng An. Từ đó đến nay cô luôn cống hiến hết mình cho mái trường Tràng An thân yêu.

Ngay từ những ngày đầu được đứng trên bục giảng cô đã dành hết tâm huyết vào những bài giảng để truyền đạt kiến thức cho học sinh của mình. Không chỉ vậy, cô luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi sự hiểu biết, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức hoạt động để tiết học trở nên phong phú để truyền cảm hứng học tập đến từng học sinh của mình.

Với 9 năm gắn bó với nghề, bằng tinh thần nhiệt huyết, ham học hỏi và để có được những bài giảng hay, cô đã tìm tòi xây dựng phương pháp giảng dạy sao cho khoa học, không gây nhàm chán cho học sinh. Cô sử dụng những phương pháp dạy học và những kĩ thuật dạy học mới nhất như: kĩ thuật mảnh ghép, kĩ thuật khắn trải bàn, kĩ thuật ổ bi, kĩ thuật bể cá, kĩ thuật phòng tranh...

Khác với lối dạy truyền đạt một chiều xưa cũ, cô dạy học với mục tiêu lấy học sinh làm trung tâm. Nhờ vậy, trong những tiết học của cô học sinh luôn hào hứng, ham thích học tập. Cô Giang chia sẻ: “Nếu chỉ giảng kiến thức cho học sinh thì các con sẽ rất nhanh quên, nhưng nếu để học sinh tự mình mày mò, nắm bắt tri thức thì tri thức đó sẽ theo các con suốt đời”.

Trong những năm giảng dạy vừa qua, cô đã nhiều lần đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của nhà trường, đạt giải nhì kỳ thi Giáo viên dạy giỏi cấp Quận. Tuy đạt được nhiều kết quả đáng trân trọng nhưng cô luôn phấn đấu trong công tác, nỗ lực trong giảng dạy, tích lũy kinh nghiệm, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp.

Cô tìm kiếm và áp dụng những phương pháp dạy học mới, sưu tầm những bài học hay để chia sẻ đến các giáo viên khác trong tổ. Cô nhiệt tình giúp đỡ những giáo viên trẻ mới vào nghề, cô chia sẻ những bài dạy tâm đắc và tận tình bảo ban khi có ai nhờ chỉ dạy. 

Với sự ham thích học hỏi, sáng tạo và tấm lòng luôn vì học sinh thân yêu cô giáo Nguyễn Hương Giang đã không ngừng hoàn thiện bản thân bằng con đường học tập. Cô luôn tích cực, tự giác tham các chuyên đề của nhà trường, tự bồi dưỡng thông qua các khóa học tiếng Anh, tin học do Quận tổ chức. Dù luôn bận rộn với công việc và gia đình nhưng cô vẫn học lên cao học để nâng cao trình độ của bản thân.

Một tiết dạy của cô Nguyễn Hương Giang
Một tiết dạy của cô Nguyễn Hương Giang

Cô giáo là mẹ hiền

Trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, có nhiều lúc học sinh không được đến trường học. Với mục tiêu tuy dừng đến trường nhưng không dừng học tập, cô đã tích cực ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào giảng dạy để học sinh vẫn được học và tiếp thu kiến thức giống với thời khóa biểu trên lớp. Nhờ đó, những học sinh của tập thể lớp 3E do cô chủ nhiệm vẫn hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện.

Với vai trò “cô giáo như người mẹ thứ hai”, cô Nguyễn Hương Giang luôn tận tình chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh. Cô coi học sinh như những đứa con của mình mà lo lắng, chăm sóc. Có những lúc trường mất điện, cô đã cầm quạt giấy quạt cho từng học sinh, mang đến cho các con những làn gió dịu mát. Những khi học sinh ốm, cô lại dịu dàng đút từng thìa cháo, ân cần hỏi han mong học sinh mau khỏi bệnh.

Hiểu được tấm lòng của cô, học sinh của cô luôn ngoan ngoãn, nghe lời, chăm chỉ học tập để cô vui lòng. Khi đã rời khỏi mái trường tiểu học, vào ngày 20/11 có rất nhiều học sinh trở về trường để tri ân công ơn dạy dỗ của cô. Đối với học sinh cô không chỉ là cô giáo viên chuyền đạt kiến thức mà cô còn là người mẹ hiền nuôi nấng các con nên người.

Ngoài việc là một giáo viên giỏi, cô Nguyễn Hương Giang còn là một thành viên mẫn cán, chăm chỉ, gương mẫu trong Chi đoàn. Cô thường xuyên phối hợp cùng Chi đoàn tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua của nhà trường, tích cực tham gia các phong trào do Chi đoàn ngành tổ chức. Dù bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao nhưng cô luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho việc chung, việc riêng, có kế hoạch làm việc khoa học.

Không chỉ giỏi việc trường, cô Giang còn là người con hiếu thảo, người vợ, người mẹ mẫu mực trong gia đình, luôn đồng hành cùng chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, chăm sóc hai con chăm ngoan, học giỏi. Lúc ở trường cô là một nhà giáo mẫu mực, lúc ở nhà cô lại là người mẹ hiền hậu, đảm đang.

Tuy bộn bề công việc trường lớp, cô vẫn sắp xếp thời gian để tự tay làm những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. Cô luôn quan tâm đến tình hình học tập của con và dạy các con học bài mỗi tối. Nhờ cách cư xử khéo léo, đúng mực mà gia đình cô luôn đầm ấm, yên vui. Cô luôn chân thành, giản dị và sống chan hòa nên được mọi người xung quanh yêu mến, đồng nghiệp kính trọng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.