Chủ tịch tỉnh Quảng Bình gửi thư động viên giáo viên, học sinh, phụ huynh

GD&TĐ - Ngày 30/8, ông Trần Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã có thư gửi thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo, các em học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh trong toàn tỉnh.

Ông Trần Thắng đã gửi lời chúc tới thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành GD&ĐT và các em học sinh sinh viên gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm học mới.
Ông Trần Thắng đã gửi lời chúc tới thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành GD&ĐT và các em học sinh sinh viên gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm học mới.

Trong thư, ông Trần Thắng đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, ghi nhận và biểu dương những thành quả đạt được của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đặc biệt hoan nghênh các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động, các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên đã có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường, cũng như góp phần phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Năm học 2020-2021 mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ và dịch bệnh Covid-19, thế nhưng với phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học” ngành GD&ĐT Quảng Bình đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đồng bộ, cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm học.

Chuẩn bị bước vào năm học 2021-2022, năm học thứ 2 diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có nhiều cán bộ, giáo viên, học sinh đang phải cách ly, nhiều gia đình phụ huynh gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Để tiếp tục triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, ông Trần Thắng đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo, hưởng ứng thư kêu gọi toàn dân đoàn kết, tham gia phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh; bám sát Chỉ thị của Bộ GD&ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19;

Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động ngành GD&ĐT; học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi cán bộ quản lý, giáo viên, người lao động ngành GD&ĐT; học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo để triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; khắc phục mọi khó khăn để vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tổ chức việc học tập cho học sinh, sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, ông Trần Thắng kêu gọi cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT, toàn thể các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; cán bộ, giáo viên ngành GD&ĐT phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề, sáng tạo nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh nhà;

Mong các em học sinh ra sức thi đua, học tập, rèn luyện tốt; các bậc phụ huynh tiếp tục vượt qua khó khăn phối hợp chặt chẽ với ngành GD&ĐT, tạo mọi điều kiện để con em mình được học tập và rèn luyện tốt nhất trong điều kiện dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp.

Cuối thư, ông Trần Thắng đã gửi lời chúc tới thầy cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành GD&ĐT và các em học sinh sinh viên gặt hái nhiều thành tích tốt hơn nữa trong năm học mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ