Chia sẻ yêu thương đến với học sinh vùng cao Yên Bái, Lai Châu

GD&TĐ - Chia sẻ với khó khăn của giáo dục vùng cao, đoàn thiện nguyện thuộc Câu lạc bộ Taekwondo Quyết Tâm (Hà Nội) đã mang đến học sinh 2 tỉnh Yên Bái và Lai Châu những món quà với tổng trị giá trên 120 triệu đồng.

Trao quà tại điểm bản Háng Thồ, xã Trà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.
Trao quà tại điểm bản Háng Thồ, xã Trà Hồ, huyện Trạm Tấu, Yên Bái.

Theo đó, đoàn đã tặng 90 bộ sách giáo khoa lớp 1, 2 và lớp 6; gần 1.000 quyển vở viết. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng ủng đi mưa, áo ấm, khăn và đèn năng lượng cho học sinh trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu). Tổng giá trị quà trên 55 triệu đồng.

Tặng quà cho học sinh Pa Tết
Tặng quà cho học sinh bản Pa Tết, trường Phổ thông DTBT Tiểu học và THCS Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu).

Tại bản Háng Thồ, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái), đoàn đã trao tặng học sinh trường Mầm non, tiểu học và người dân trên địa bàn 1 chiếc tủ lạnh, 1 ti vi, 1 nồi cơm điện, 600kg gạo, 580 quyển vở cùng nhiều vật dụng, thức ăn. Tổng trị giá quà tặng trên 64 triệu đồng.

Theo anh Bùi Văn Quyết – Huấn luyện viên Câu lạc bộ Taekwondo Quyết Tâm cho biết: Xuất phát từ những khó khăn của giáo dục vùng cao, nhóm đã liên hệ, kết nối cùng hội thiện nguyện khăn mũ Hà Nội (đại diện Nghệ sỹ Thanh Hằng), Nhóm hội phụ huynh Hà Nội và công ty Dược Hunmed tổ chức chương trình từ thiện đến với học sinh vùng cao.

Tặng quà cho bản Háng Thồ
Tặng quà cho người dân bản Háng Thồ.

“Tình cờ tôi biết được khó khăn của học sinh tại điểm bản Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè (Lai Châu) qua một chương trình truyền hình. Từ đó, tôi đã kết nối nhà trường để trao quà đến học sinh nơi đây” – anh Quyết cho biết.

Còn tại điểm bản Háng Thồ, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, đoàn đã nhiều lần kết nối lên đây từ thiện và sẽ tiếp tục đồng hành với học sinh vùng cao Yên Bái.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ