Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ năm 2020

GD&TĐ - Sáng 3/10, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ 2020 và vinh danh các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2015-2020.

Trao thưởng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc.
Trao thưởng cho các em học sinh tiêu biểu, xuất sắc.

Tới tham dự với buổi lễ có ông Bùi Văn Quang - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học Khuyến tài đất Tổ - Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Phú Thọ; ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu dự chương trình: “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ 2020
Các đại biểu dự chương trình: “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ 2020 

Cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh Phú Thọ, các đơn vị sáng lập Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm…

Đặc biệt, là các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên, vận động viên, những tập thể điển hình trong phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, những gương sáng vượt khó, hiếu học cùng đông đảo phụ huynh và học sinh của tỉnh Phú Thọ.

Vinh danh gần 200 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc

Chương trình “Chắp cánh ước mơ 2020” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, kịp thời động viên, thu hút các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng Quỹ khuyến học và Quỹ khuyến học, khuyến tài đất Tổ, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống hiếu học tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ phát biểu.
Bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Kim Hải - Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ cho biết, qua 9 năm hoạt động, đến nay Quỹ Khuyến học - Khuyến tài đất Tổ đã khen thưởng cho 3.421 giáo viên và học sinh, hỗ trợ học bổng thường niên cho 1.700 lượt học sinh. Góp phần quan trọng vào tạo động lực cho phong trào thi đua dạy tốt, học tốt…

“Đó là những bông hoa rực rỡ, tươi thắm nhất trong vườn hoa thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dụng xã hội học tập giai đoạn 2015-2020 của tỉnh Phú Thọ.

Những tấm gương điển hình của các mô hình học tập hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa, tích cực đóng góp, gặt hái được những thành công trong công tác khuyến học, khuyến tài, cho phong trào học tập suốt đời hướng tới một xã hội học tập trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghệ số 4.0…”, bà Nguyễn Thị Kim Hải bày tỏ.

Thời gian qua, công tác khuyến học và phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn được Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quốc.

Kết quả 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ đã có 245 tập thể, cá nhân của các cấp Hội tỉnh Phú Thọ được Trung ương Hội tặng Bằng khen. Tại chương trình hôm nay sẽ có 57 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc tiếp tục được nhận Cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập suốt đời, thực hiện có hiệu quả Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho các cấp Hội.
Ông Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho các cấp Hội.

5 năm qua, đã có trên 92.8 % cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đạt đơn vị học tập. Mặc dù mỗi cơ quan, đơn vị có chắc năng, nhiệm vụ khác nhau nhưng điểm chung nhất đó là sự quan tâm, của lãnh đạo cấp ủy và chính quyền trong việc tạo cơ hội và điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, tin học, ngoại ngữ. Nhờ đó, 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo, nhiều người có trình độ thạch sĩ, học vị Tiến sĩ.

Trong đơn vị học tập 100% gia đình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều phấn đấu đạt Gia đình học tập; đơn vị đạt danh hiệu tập thể tiên tiến, tập thể tiên tiến xuất sắc.

Tại lễ vinh danh, có 199 tập thể, cá nhân đại diện cho 65.035 công dân học tập , 285.192 gia đình, 1.910 dòng họ, 2.088 cộng đồng (khu dân cư), 1.222 đơn vị học tập, 225 xã, phường học tập các mô hình học tập, cán bộ khuyến học tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015-2020 được lựa chọn từ cơ sở được vinh danh và nhận khen thưởng của UBND tỉnh Phú Thọ, Trung ương hội Khuyến học Việt Nam, Ngành Giáo dục, Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ.

Lan tỏa phong trào thi đua dạy tốt, học tốt

Tại buổi lễ, ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học - Khuyến tài đất Tổ đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng, tâm huyết của các cấp, các ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khuyến học, đại diện các mô hình học tập tiêu biểu, các thầy cô giáo và các em học sinh.   

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.
Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh: Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài đất Tổ năm 2020 có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo động lực, khích lệ, động viên, lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát triển tài năng, văn hóa, thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật.

Đồng thời, góp phần duy trì  giữ vững, nâng cao chất lượng GD&ĐT, nguồn nhân lực, đóng góp tích cực vào sự nghiệp GD&ĐT tỉnh Phú Thọ.

“Các cháu học sinh, sinh viên của tỉnh Phú Thọ luôn nỗ lực, quyết tâm vượt qua khó khăn vươn lên học tập tốt, lao động sáng tạo để xứng đáng với sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, gia đình và xã hội…”, ông Hồ Đại Dũng tin tưởng.

Để cổ vũ và động viên tinh thần dạy học của các thầy cô và sự học tập của các em, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Đất Tổ đã quyết định trao tặng và trao thưởng cho các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia năm học 2019 - 2020.

Cùng với đó, khen thưởng cho các em học sinh đỗ thủ khoa đại học và các em học sinh đỗ đại học điểm cao năm 2020. Và các học sinh, sinh viên, vận động viên đạt giải thể thao thế giới và Châu Á, học sinh, sinh viên đạt giải quốc gia và Olympic toàn quốc năm học 2019 - 2020.

Một số hình ảnh PV Báo GD&TĐ ghi nhận:

Trao thưởng cho các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có học sinh, sinh viên đạt giải.
Trao thưởng cho các giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên có học sinh, sinh viên đạt giải.
Vinh danh các thầy cô giáo tại buổi lễ.
Vinh danh các thầy cô giáo tại buổi lễ.
Trao thưởng cho học sinh đỗ đại học điểm cao và thủ khoa.
Trao thưởng cho học sinh đỗ đại học điểm cao và thủ khoa.
Chắp cánh ước mơ - Khuyến học, khuyến tài tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống hiếu học.
Chắp cánh ước mơ - Khuyến học, khuyến tài tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống hiếu học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ