Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ

GD&TĐ - Tối ngày 1/10, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ – Vinh danh khuyến học khuyến tài Đất Tổ” năm 2017, nhằm vinh danh, khen thưởng các giáo viên, giảnh viên, huấn luyện viên, các em học sinh, sinh viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và giảng dạy.

Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch danh dự Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ; các đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Chủ tịch Danh dự Hội Khuyến học tỉnh Phú Thọ; Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, Phú Thọ và đông đảo thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên…

Sau 7 năm tổ chức, chương trình “Chắp cánh ước mơ” đã trở thành một hoạt động thiết thực có ý nghĩa nhân văn to lớn, góp phần động viên, chia sẻ đối với học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ đã trích gần 10 tỷ đồng để vinh danh, khen thưởng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên đạt thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa, thi tay nghề cấp tỉnh và cấp quốc gia, quốc tế, các em học sinh nghèo thi đại học đạt điểm cao và các giáo viên, huấn luyện viên có công bồi dưỡng, huấn luyện học sinh giỏi.

Riêng năm học 2016-2017, đã có 255 học sinh, sinh viên, vận động viên, 44 giảng viên, giáo viên và 19 cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được trao thưởng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã vinh danh, khen thưởng 19 cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; 43 giáo viên, huấn luyện viên; 56 học sinh, sinh viên giỏi quốc gia các môn văn hóa, thi tay nghề, giải Nhất Olympic; 44 học sinh đỗ thủ khoa đại học, học sinh nghèo đỗ đại học điểm cao, vận động viên đạt giải cao thể thao quốc tế...

Cũng tại buổi lễ, Ngân hàng Techcombank và Tập đoàn Vingroup tài trợ Quỹ khuyến học của 10 huyện gồm: Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Tam Nông, Yên Lập, Thanh Thủy, Tân Sơn, Thanh Sơn và Lâm Thao với tổng số tiền 2 tỷ đồng; các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ gần 4 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học tỉnh và Chương trình “Tiếp sức cho em tới trường”, “Vì em hiếu học”...

Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ ảnh 1Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ ảnh 2Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ ảnh 3Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ ảnh 4Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ ảnh 5

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.