Cần Thơ: Nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT họp mặt chia sẻ kinh nghiệm

GD&TĐ - Chiều 17/10, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Đến dự họp mặt có gần 200 nữ cán bộ quản lý ngành GD&ĐT trên địa bàn thành phố. 

Tặng hoa đại diện nữ cán bộ quản lý tại buổi họp mặt.
Tặng hoa đại diện nữ cán bộ quản lý tại buổi họp mặt.

Hiện nay, toàn ngành Giáo dục TP Cần Thơ có hơn 14.800 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, nữ chiếm khoảng 70%; nữ cán bộ quản lý có hơn 600 người ở các cấp học đang nỗ lực cống hiến mỗi ngày.

Đây là dịp hội ngộ của nữ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP Cần Thơ. Nhằm tạo điều kiện để các nữ cán bộ quản lý ngành giáo dục thành phố có dịp gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác cũng như trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình.

Trong không khí thân tình của buổi họp mặt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ôn lại truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ; đặc biệt là phụ nữ Việt Nam góp sức vào xây dựng sự nghiệp giáo dục của đất nước. Dịp này, các đại biểu còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ vui tươi do các thầy cô giáo, học sinh biểu diễn.

Một số hình ảnh tại buổi họp mặt:

Quang cảnh buổi họp mặt.
 Quang cảnh buổi họp mặt.
Tiết mục văn nghệ của các thầy giáo tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên nữ.
Tiết mục văn nghệ của các thầy giáo tặng cho cán bộ quản lý, giáo viên nữ. 
Tiết mục biểu diễn thời trang dễ thương của các em HS.
 Tiết mục biểu diễn thời trang dễ thương của các em HS.
Tặng hoa đại diện nữ cán bộ quản lý tại buổi họp mặt.
 Tặng hoa đại diện nữ cán bộ quản lý tại buổi họp mặt.
Tiết mục biểu diễn thời trang của cán bộ quản lý.
Tiết mục biểu diễn thời trang của cán bộ quản lý. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.