Cận cảnh lớp học dã chiến ghế đá làm bàn ở TP.HCM

GD&TĐ - Lớp học “dã chiến” được dựng lên từ những chiếc ghế đá được xếp ngay ngắn và giữ khoảng cách trong sảnh chung cư đã giúp học sinh, sinh viên có chỗ học online trong mùa dịch.

Không gian lớp học dã chiến tại Chung cư 1050, Phường 12, quận Bình Thạnh TP.HCM cho các học sinh, sinh viên mùa dịch (Ảnh: CTV)
Không gian lớp học dã chiến tại Chung cư 1050, Phường 12, quận Bình Thạnh TP.HCM cho các học sinh, sinh viên mùa dịch (Ảnh: CTV)

Nhiều ngày nay,  sảnh trệt của block A, Chung cư 1050 đường Phan Chu Trinh, Phường 12, quận Bình Thạnh được trưng dụng làm lớp học dã chiến, phục vụ cho học sinh con em các gia đình được di dời tạm đến đây, phòng tránh dịch.

Đúng với tên gọi lớp học "dã chiến",  lớp không có bàn, chỉ có những chiếc ghế đá xếp theo hàng ngay ngắn, giữ khoảng cách để học sinh vừa làm bàn lẫn ghế. Điểm đặc biệt của lớp là không gian được kết nối Internet với tốc độ khá mạnh, đảm bảo cho học sinh theo học online.

Lớp học này dành cho những học sinh là con của các hộ dân được chính quyền quận Bình Thạnh tổ chức di dời tại các khu nhà trọ lụp xụp, nhà trong hẻm sâu, nhà trên kênh rạch ở những nơi có dịch bệnh phức tạp vào tạm thời sinh sống tại đây để tránh dịch.

Lớp học dã chiến mùa dịch chỉ có dãy ghế đá để khoảng cách cho các học sinh, sinh viên học online mùa dịch (Ảnh: Nguyễn Yên)
Lớp học dã chiến mùa dịch chỉ có dãy ghế đá để khoảng cách cho các học sinh, sinh viên học online mùa dịch (Ảnh: Nguyễn Yên)

Anh Bùi Trường Giang, cán bộ Quận Đoàn quận Bình Thạnh, hiện phụ trách tại chung cư cho biết: “Năm học 2021 - 2022 đã bắt đầu nhưng nhiều gia đình được chuyển đến đây tránh dịch không có điều kiện lắp đặt Internet hoặc mua các gói cước 3G, 4G cho con học trực tuyến. Vì vậy, tổ công tác tại chung cư đã bố trí sảnh trệt của block A làm một lớp học dã chiến.

Để chuẩn bị cho lớp học, ngày 6/9, tổ công tác cấp tốc cho lắp đặt Internet, lau dọn sảnh và trưng dụng ghế đá chung quanh để làm thành lớp học nhằm giúp các em thuận tiện trong việc học trực tuyến”. 

Ngay sau khi triển khai, có 35 học sinh đăng ký học, trong đó có đủ các lớp từ  tiểu học đến trung học phổ thông, thậm chí có cả sinh viên đại học hoặc những người làm việc online nhưng không có điều kiện kết nối internet.

Anh Bùi Trường Giang cho biết thêm: “Hiện tại, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, không chỉ thiếu bàn ghế, quạt gió cũng không có nên các em rất vất vả với những ngày thời tiết nóng bức. Chúng tôi sẽ cố gắng vận động thêm các vật dụng cần thiết để giúp các em có một nơi học tập thoải mái hơn”.

Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 thay thế phụ huynh, giáo viên để hỗ trợ giúp các em học sinh tại lớp học online (Ảnh: Nguyễn Yên)
Học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 thay thế phụ huynh, giáo viên để hỗ trợ giúp các em học sinh tại lớp học online (Ảnh: Nguyễn Yên)

Điều đặc biệt, lớp học dã chiến này cũng có thêm lực lượng quân đội hỗ trợ. Các học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 thay thế phụ huynh, giáo viên và trở thành giám thị “bất đắc dĩ”. Trong những buổi “lên lớp”, các chú bộ đội sẽ quan sát, nhắc nhở các em, đồng thời hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đăng nhập phần mềm trực tuyến. 

Mặc khác, nếu gặp bài tập khó, học sinh không thể hỏi ngay thầy cô thì các chú bộ đội cũng sẽ hướng dẫn, giúp học sinh giải bài. Các em học sinh đến lớp học này đều nghiêm túc chấp hành quy tắc 5K, thậm chí còn dùng kính chắn giọt bắn trong suốt thời gian học để giữ an toàn cho bản thân và mọi người.

Lớp học dã chiến có 35 em học sinh đăng ký theo học (Ảnh: Nguyễn Yên)
Lớp học dã chiến có 35 em học sinh đăng ký theo học (Ảnh: Nguyễn Yên)

Do mỗi học sinh có thời khóa biểu và thời gian học khác nhau, nên lớp chỉ dao động từ 10 đến 15 em. Em Nguyễn Minh Huy, học sinh lớp 5/4 Trường Tiểu học Bình Hòa chia sẻ, dù ngày 20/9 mới chính thức bắt đầu học trực tuyến nhưng em vẫn xuống sảnh để học trước một số kiến thức chuẩn bị cho năm học mới.

Em Trần Minh Phú, lớp 10, Trường THCS Rạng Đông cho biết: “Dù ở đây không có bàn ghế và quạt máy như đi học ở trường nhưng em vẫn thấy rất vui mừng.

Để chuẩn bị cho việc học trực tuyến, em được mẹ đăng ký một gói cước 3G. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn nên không thể sử dụng gói chất lượng cao, vì vậy buổi học đầu liên tục bị gián đoạn do đường truyền không ổn định. Rất may, các chú ở tổ phụ trách chung cư đã kịp thời lắp đặt đường truyền internet. Mấy hôm nay, các tiết học trực tuyến của em và các bạn đều diễn ra suôn sẻ, không bị gián đoạn”.

Học sinh tham gia học tập lại lớp học dã chiến mùa dịch có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và các chú bộ đội (Ảnh: Nguyễn Yên)
Học sinh tham gia học tập lại lớp học dã chiến mùa dịch có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên và các chú bộ đội (Ảnh: Nguyễn Yên)

Anh Trương Văn Linh, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 2 cho biết, rất vui khi được tham gia quản lý lớp học dã chiến này. Theo anh, đây là hoạt động rất ý nghĩa giữa lúc dịch bệnh căng thẳng. Hoạt động này sẽ giúp các học sinh nắm bắt kịp thời bài giảng của thầy cô, có được kiến thức nền hỗ trợ các em, khi hết dịch vào học trực tiếp không bỡ ngỡ.

Trước đó, do tình hình dịch Covid-19, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy TP.HCM và UBND quận Bình Thạnh tổ chức vận động đưa người dân đang sinh sống tại các khu nhà trọ, nhà lụp xụp, ở hẻm sâu, nhà ven kênh rạch vào sống tạm ở Nhà nghỉ Công đoàn Thanh Đa, phường 27 và khu chung cư 1050 để tránh nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống TOS-1A hoạt động trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Vệ sĩ đặc biệt của pháo nhiệt áp TOS

GD&TĐ - Theo RIA, những hệ thống pháo nhiệt áp TOS Solntsepyok của Nga sẽ miễn nhiễm với các cuộc tấn công của UAV do được bảo vệ bởi hệ thống EW đặc biệt.