Các trường TPHCM lưu ý sinh viên, giáo viên về quê cẩn trọng phòng dịch

GD&TĐ - Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng loạt tỉnh thành như Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Bình Dương, Đắk Lắk đã ghi nhận các ca nhiễm trong cộng đồng do sinh viên, giáo viên từ TPHCM trở về.

Những sinh viên cuối cùng rời khỏi KTX ĐHQG TPHCM
Những sinh viên cuối cùng rời khỏi KTX ĐHQG TPHCM

Nguy cơ phát tán dịch rất cao nếu thiếu ý thức

Ngày 30/5, UBND TPHCM có văn bản gửi ĐHQG TPHCM và các trường ĐH-CĐ đề nghị hỗ trợ, chấp thuận việc trưng dụng cơ sở vật chất ký túc xá (KTX) của các trường để làm khu cách ly tập trung.

7 KTX mà UBND TPHCM đề xuất đều là những KTX có quy mô lớn với hàng ngàn sinh viên lưu trú.

Chỉ riêng KTX ĐHQG TPHCM đợt này có tới gần 7.000 sinh viên buộc phải di chuyển ra ngoài (quy mô gần 20.000 sinh viên) trước ngày 1/6/2021.

KTX ĐH Nông Lâm TPHCM, ĐH SPKT TPHCM có quy mô lưu trú  từ 700-1.700 sinh viên cũng buộc phải giải phóng phòng trống trong thời gian sớm nhất để phục vụ công tác phòng chống dịch của TP.

Để  nhường  chỗ ở trong các KTX cho công tác phòng dịch, đa số sinh viên chọn giải pháp về quê.

Bên cạnh sinh viên, một con số không nhỏ người lao động là giáo viên, đặc biệt khối mầm non tư thục, trong bố cảnh nghỉ dịch, cũng tranh thủ rời TPHCM về quê.

Thực tế này đang  gây nên mối lo ngại về nguy cơ lây nhiễm bệnh từ TPHCM ra các địa phương khác.

Lực lượng dân quân và tình nguyện viên thu dọn đồ đạc của sinh viên đã về quê tại KTX ĐHQG TPHCM
Lực lượng dân quân và tình nguyện viên thu dọn đồ đạc của sinh viên đã về quê tại KTX ĐHQG TPHCM

Dù bất ngờ khi được yêu cầu dọn ra KTX một thời gian nhưng Thái Thị Hồng Ngọc, sinh viên Khoa Nông học Trường ĐH Nông Lâm TPHCM vẫn vui vẻ vì chung tay ủng hộ với TP chống dịch. Ngọc cho biết em sẽ về quê (Đồng Tháp) và thực hiện khai báo y tế nghiêm túc, cũng như tự cách ly tại nhà theo quy định.

Thực tế, đa số  sinh viên, giáo viên ý thức phòng dịch và tự bảo vệ bản thân, cũng như cộng đồng. Nhưng nhiều trường hợp lại  không biết mình đã lây bệnh nên gián tiếp mang mầm bệnh về cho gia đình, địa phương của mình.

Đơn cử như tỉnh Trà Vinh, Đắk Lắk và Long An, Bình Dương vừa ghi nhận các ca nhiễm đầu tiên trong cộng đồng là sinh viên, giáo viên về từ vùng dịch TPHCM đã chứng minh rõ những lo ngại dịch tễ.

Để phòng vệ và ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm do người  từ TPHCM về, trong ngày 30 và 31/5 hàng loạt tỉnh thành như An Giang, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bạc Liêu, Đồng Nai… đã khẩn cấp ban hành văn bản cấm xe khách chạy từ TPHCM về địa phương cũng như chiều ngược lại.

Các địa phương  cũng  yêu cầu người dân về từ vùng dịch phải khai báo y tế, tự cách ly tại nhà 21 ngày, thậm chí có tỉnh yêu cầu người dân về từ vùng dịch nặng như quận Gò Vấp, Quận 12 phải cách ly tập trung theo quy định.

Những thông tin và yêu cầu mà sinh viên cần làm khi rời khỏi KTX ĐHQG TPHCM
Những thông tin và yêu cầu mà sinh viên cần làm khi rời khỏi KTX ĐHQG TPHCM

Các trường yêu cầu SV, GV thực hiện nghiêm quy định phòng dịch

Hiện TPHCM đã chính thức giãn cách toàn TP theo chỉ thị 15 và Quận Gò Vấp cùng Phường Thạnh Lộc Quận 12 thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

Tuy nhiên, TP cũng như các trường ĐH- CĐ vẫn chưa có phương án cụ thể cho việc sinh viên buộc phải về quê né dịch, ngoài khuyến cáo tinh thần tự giác phòng dịch cùng khai báo y tế.

KTX ĐHQG TPHCM là đơn vị đầu tiên hoàn thành việc di chuyển sinh viên ra khỏi KTX và chính thức tiếp nhận người buộc cách ly tập trung từ đêm nay (31/5).

Với sinh viên từ KTX về nhà, Ban quản lý KTX khuyến cáo và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm các yêu cầu như: Đăng ký thời gian rời KTX với trưởng nhà/hành chính cụm nhà. Bàn giao chìa khóa phòng cho trưởng nhà/hành chính tòa nhà.

Không để lại phòng những tài sản có giá trị, các đồ dùng còn lại sinh viên sắp xếp gọn gàng, đóng thùng hoặc đóng gói để đảm bảo tránh hư hỏng, ghi tên lên từng thùng. Tiến hành khai báo y tế, đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Bộ Y tế về phòng tránh dịch trong quá trình di chuyển về quê.

Đại diện Ban quản lý KTX Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM cho biết: Do chưa phải thời điểm nghỉ hè nên số lượng sinh viên còn lưu trú tại KTX cũng khá đông. Tuy hơn phân nửa sinh viên đã về quê sau khi TPHCM phát hiện các ca dương tính với Covid-19 nhưng số sinh viên còn lại cũng gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chỗ ở mới ngoài KTX.

“Văn phòng Ban quản lý KTX cũng thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ cho sinh viên không thể về quê như giới thiệu phòng trọ giá rẻ cho sinh viên, kêu gọi tinh thần hỗ trợ từ các sinh viên đang có phòng trọ ở ngoài…nhưng việc sinh viên về quê thì nhà trường không thể ngăn cản, mà chỉ khuyến nghị sinh viên ý thức, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cho bản thân và cộng đồng, cũng như khai báo y tế trước khi về quê”- vị cán bộ trên nói.

Sinh viên nộp giấy xác nhận trước khi rời khỏi KTX
Sinh viên nộp giấy xác nhận trước khi rời khỏi KTX

Trước thực tế và diễn biến của dịch Covid-19 tại TPHCM ngày càng phức tạp, Ban giám hiệu các trường  trên địa bàn TP khuyến nghị sinh viên, giảng viên cần hết sức thận trọng, ý thức bảo vệ bản thân và cộng đồng trong quá trình di chuyển.

Đặc biệt cần khai báo y tế trung thực, thường xuyên theo dõi sức khỏe bản thân tại nhà trong quá trình nghỉ học tập trung, nếu thấy có gì bất thường cần báo ngay với lực lượng y tế địa phương để được hướng dẫn một cách đẩy đủ nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.