Bộ GD&ĐT thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Bộ GD&ĐT thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; tiếp theo Thông báo số 05/TB-HĐNGND-NGUT ngày 12/6/2020 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với 36 ứng viên thuộc thành phố Hà Nội đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú năm 2020.

Danh sách các ứng viên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo (http://www.moet.gov.vn/) và Báo Giáo dục và Thời đại để xin ý kiến nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020.

Ý kiến của các tập thể, các nhân đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Thi đua - Khen thưởng) trước ngày 13 tháng 7 năm 2020.

Danh sách các ứng viên xem TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.