Bí quyết của lớp học với 100% học sinh trúng tuyển đại học

GD&TĐ - Lớp 12A1, trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh) có 45/45 HS trúng tuyển đại học nguyện vọng 1. Trong đó, nhiều em đỗ vào các trường đại học thuộc tốp đầu, các trường đào tạo khối sức khỏe, khối quân đội và công an.

Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Học sinh lớp 12A1, Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Những đóa hoa đẹp

Với số điểm 29,3 điểm, Phạm Tuấn Đức trúng tuyển vào chuyên ngành Y khoa, ĐH Y Hà Nội. Ước mơ trở thành bác sĩ của Đức bắt nguồn từ sự hâm mộ những y bác sĩ trẻ tình nguyện phục vụ trong tâm dịch.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Đức đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa khối B của trường THPT Kỳ Anh. Trong đó môn Toán 9.8, Hóa 9.25 và Sinh 10 điểm. Tuấn Đức vinh dự xếp thứ 7 toàn tỉnh và thứ 71 toàn quốc trên bảng xếp hạng khối B.

“Em chọn ĐH Y Hà Nội xuất phát từ định hướng nghề nghiệp của bố mẹ và nguyện vọng của cá nhân em. Chứng kiến các bác sĩ tuyến đầu chống dịch, biết đến những tấm gương các y bác sĩ trẻ viết đơn tình nguyện được phục vụ trong tâm dịch, em rất cảm động và “hâm mộ”. Em muốn được đóng góp một phần sức lực bé nhỏ vào công việc chung” - Tuấn Đức  chia sẻ.

Chia sẻ về bí quyết giành điểm cao, Tuấn Đức bật mí: “Trên lớp em tập trung nghe giảng, nắm chắc kiến thức cơ bản và về nhà tìm thêm tài liệu tham khảo, các đề thi hay để vận dụng giải bài tập. Ngoài ra em có học thêm một số khóa học online do các giáo viên có kinh nghiệm giảng dạy để nâng cao kiến thức, tiếp cận dạng câu hỏi có mức độ phân hóa cao. Thành quả đó một phần là do nỗ lực, cố gắng của bản thân và cộng thêm một chút may mắn”.

Thành tích học tập của Tuấn Đức cũng khiến bạn bè phải nể phục. Trong kì thi HSG tỉnh Hà Tĩnh, Đức dự thi ở cả 2 môn và xuất sắc đạt giải nhì môn Sinh và giải 3 môn Toán.

Lớp 12A1 của Phạm Tuấn Đức cũng đang gây được sự chú ý khi có một cuộc “về đích” ngoạn mục, 45/45 em đỗ đại học nguyện vọng 1. Trong đó có 36 em đạt từ 20,5 đến 26,95 điểm, có 9 em điểm từ 27 trở lên. Trong đó, có những trường đại học tên tuổi như: Trường ĐH Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược Huế, Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội- TP.HCM; Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Kĩ thuật quân sự…

Một tiết học của lớp 12A1 Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Một tiết học của lớp 12A1 Trường THPT Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Ngoài Phạm Tuấn Đức, còn có những cái tên tiêu biểu khác như: Lê Viết Chính 28,75 điểm, Dương Ly Na 27,9 điểm, Nguyễn Thị Thu An 27,25 điểm, Đặng Xuân Tú 28,2 điểm, Dương Nhật Lệ 28,75 điểm, Đào Thị Ngọc Ánh 27,5 điểm…

Thành tích ấy không phải đạt được trong ngày một ngày hai mà là sự nỗ lực khẳng định qua từng kì thi. Trong kì thi Học sinh giỏi tỉnh năm 2021, cả lớp có 1 giải nhất, 5 giải nhì, năm giải ba và 3 giải khuyến khích.

Bật mí bí quyết

Có được kết quả  như vậy là nhờ sự nỗ lực cố gắng không ngừng của các em học sinh, sự quan tâm của thầy cô và bố mẹ. “Học sinh 12A1 chủ yếu là con em ở nông thôn, nhà xa trường, điều kiện học tập còn có nhiều khó khăn. Nhưng các em đều rất ý thức, nỗ lực và cố gắng học tập.”- thầy Nguyễn Duy Đông, giáo viên chủ nhiệm cho biết.

Cô Nguyễn Thị Lệ Thủy – Hiệu trưởng trường THPT Kỳ Anh chia sẻ: “Thành tích của Kì thi tốt nghiệp THPT 2021 ở trường chúng tôi nói chung và tập thể 12A1 nói riêng đã khẳng định sự đúng đắn trong phương châm dạy và học. Bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng học sinh đai trà, chúng tôi còn đầu tư vào chất lượng mũi nhọn”.

Ngay từ đầu lớp 10, học sinh Trường THPT Kỳ Anh được phân lớp dựa trên sự phân hóa về năng lực và sở trường môn học. Dựa trên kết quả phân vùng năng lực bố trí giáo viên giảng dạy hợp lí. Ngoài việc học, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm rèn luyện phẩm chất năng lực cho học sinh, phát triển kĩ năng giao tiếp, hướng tới mục tiêu trở thành Công dân toàn cầu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ