Bị gắn phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội, tiến sĩ Giáo dục phẫn nộ, cầu cứu Công an

GD&TĐ - TS Vũ Thu Hương, nguyên giảng viên ĐH Sư phạm Hà Nội, hiện là chuyên gia GD độc lập. Gần đây, bà đã báo cơ quan chức năng can thiệp vì liên tục là nạn nhân của những phát ngôn vạ miệng, bịa đặt trên mạng xã hội.

Bị gắn phát ngôn bịa đặt trên mạng xã hội, tiến sĩ Giáo dục phẫn nộ, cầu cứu Công an

TS. Vũ Thu Hương cho biết, qua một người bạn gửi link, bà phát hiện thêm liên tục trong thời gian gần đây bà bị giả mạo bài viết lăng mạ, ghép chữ gây sốc trên mạng rồi chia sẻ vào các nhóm có số lượng thành viên lớn với mục đích "câu like".

Cụ thể: Ngày 31/3, trong khi vụ việc cô Nguyễn Thị Tuất - giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đang gây tranh cãi thì một số trang đăng bài viết: "Tiến sĩ Vũ Thu Hương: Không quản được học sinh và lớp học là cô Tuất sai, đừng đổ lỗi cho ai xui khiến học sinh".

Thực tế, TS Hương cho biết: "Có 2 phóng viên gọi cho tôi nhưng tôi nói không biết vụ cô Tuất, chỉ có thể trả lời về nguyên tắc trong ngành. Họ hỏi tôi không quản được lớp là do học sinh hay giáo viên, tôi trả lời: Cô giáo được học bài quản lớp trong trường sư phạm. Bất kể ai cũng được học, không quản được không tốt nghiệp được sư phạm. Tuy nhiên, một số trang lại giật tít sai lệch hẳn ý của tôi".

Khoảng giữa tháng 4, một vụ việc gây rúng động dư luận khi một bé gái 5 tuổi ở Bà Rịa- Vũng Tàu bị ông hàng xóm hiếp dâm rồi sát hại. Sau đó, ngày 21/4, có trang tin giả đăng bài: "Tiến sĩ Vũ Thu Hương lên tiếng vụ bé gái 5 tuổi bị hiếp: Bố mẹ không biết dạy con".

Những phát ngôn cắt ghép, bịa đặt gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và cuộc sống của TS. Vũ Thu Hương.
Những phát ngôn cắt ghép, bịa đặt gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín và cuộc sống của TS. Vũ Thu Hương.

Nói về những thông tin sai ảnh hưởng tới cá nhân mình, TS Hương cho biết: "Nhiều cư dân mạng vào trang cá nhân của tôi để chửi bới, đe dọa khiến tôi phải tuyên bố dừng mọi hoạt động báo chí và truyền hình từ ngày 19/5. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, một số trang tin vẫn tiếp tục đưa tin sai lệch".

Đáng ngại hơn đó lại là những vụ việc không liên quan đến trẻ em và giáo dục, các lĩnh vực mà TS Vũ Thu Hương hay đăng đàn phát biểu. Điển hình là vụ chiến sĩ cảnh sát không trợ giúp người dân khi bị cướp tấn công ở Thanh Oai.

“Tôi càng sốc hơn khi nhìn thấy bản thân bị bịa đặt là người phát biểu: "Không thể vì 1 khuyết điểm nhỏ mà kỷ luật đồng chí công an được". Bởi vì tôi hoàn toàn không biết vụ việc này, cũng không thấy phóng viên nào hỏi tới, sao họ lại có thể ngang nhiên gắn chữ vào miệng tôi. Sau khi bị gắn lời đến gần 2 tuần, tôi mới thật sự biết vụ việc chiến sĩ công an đó là gì. Vụ việc này đã gây bức xúc lớn trong dư luận.

Đây là một vụ việc không thuộc giáo dục và trẻ em, cũng không có yếu tố tâm lý. Vì thế, đương nhiên tôi sẽ không trả lời phỏng vấn ở bất kể báo nào. Bản thân tôi cũng sẽ rất phẫn nộ nếu biết đồng chí công an đó không hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy mà tôi lại được gắn lời phát biểu như đó là một khuyết điểm nhỏ, không thể kỷ luật đồng chí công an”, TS Vũ Thu Hương cho biết.

Gần đây nhất, trong vụ ồn ào của ca sỹ Phi Nhung, TS. Vũ Thu Hương cũng bị “lôi vào cuộc” với  tựa đề "Tiến sĩ: Phi Nhung giữ tiền của Hồ Văn Cường chẳng có gì sai".

TS Vũ Thu Hương mong cơ quan chức năng sớm tìm ra và xử lý đối tượng mạo danh mình trên mạng xã hội.
TS Vũ Thu Hương mong cơ quan chức năng sớm tìm ra và xử lý đối tượng mạo danh mình trên mạng xã hội.

TS Vũ Thu Hương khẳng định: “Tất cả những sự kiện trên tôi đều không phát ngôn và bình luận như thế với bất kỳ báo đài nào”.

Nói về hậu quả sau những vụ việc “bỗng dưng” nêu trên, TS Vũ Thu Hương cho biết bà bị thoá mạ, bêu rếu nặng nề trên mạng xã hội. Mặc dù đã vào phản hồi trực tiếp vào những trang tin dẫn link những bài viết giả ấy để khẳng định mình không phát ngôn về sự việc nhưng không nhận được sự hợp tác của người đăng tải bài viết.

“Tôi chỉ nhận được sự thờ ơ, không ai quan tâm và các bình luận tiếp tục lao vào chửi bới tôi. Tôi có gửi tin nhắn riêng cho admin các trang nhưng cũng không thấy phản hồi. Tự nhiên những lời khuyên mà tôi đưa ra khi trả lời báo chí dành cho các cha mẹ trở thành một thứ tào lao, vớ vẩn như những tuyên bố kia. Bạn bè, người quen liên tục hỏi đến và vô cùng bức xúc. Không dừng ở đó, một số cá nhân quá khích đã viết thơ bêu riếu, làm video phản bác trên mạng, đe dọa đến sự an toàn của tôi, thậm chí con gái tôi", TS Hương cho hay.

TS. Vũ Thu Hương bày tỏ phẫn nộ: Những dòng chữ cắt ghép, hoàn toàn là vu khống, bịa đặt. Không có một dòng chữ nào trong bài viết cũng như trên tít bài là của tôi hay có liên quan đến tôi. Điều này cũng ngược với tính cách con người tôi vốn rất ghét việc đánh giá, dìm hàng cá nhân. Sự bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc này đã gây ảnh hưởng đến công việc tư vấn báo chí của tôi. Các độc giả thực sự tức giận và coi tôi như kẻ điên rồ, ngông cuồng và ngu ngốc. Sự kích động lên cực điểm khi họ chửi bới, thóa mạ, dọa nạt giết, hiếp dâm tôi và người thân.

“Thật nguy hiểm khi những thông tin bịa đặt kiểu “Tiến sĩ giáo dục nói…” được chia sẻ tới những hội nhóm trên mạng xã hội có lượng thành viên rất đông nên đã gây ảnh hưởng lớn đến uy tín, danh dự của tôi. Tôi đã trình báo với cơ quan Công an và Sở Thông tin truyền thông Hà Nội. Họ đã tiếp nhận đơn thư và đang tiến hành thụ lý vụ việc. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra chân tướng sự việc và xử lý nghiêm minh để góp phần làm trong sạch môi trường mạng xã hội, bảo vệ uy tín, danh dự cho cá nhân tôi cũng như những trường hợp bị chụp mũ, bôi nhọ trên mạng xã hội”, TS. Vũ Thu Hương cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ