Ba Lan trao tặng thiết bị dạy học cho trường học Hà Nội

GD&TĐ - Đại sứ quán Ba Lan tại Hà Nội vừa tổ chức lễ bàn giao món quà 10 bộ máy tính và 10 màn hình đa chức năng cho trường THPT Việt Nam- Ba Lan (quận Hoàng Mai).

Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội trao quà cho trường THPT Việt Nam - Ba Lan
Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội trao quà cho trường THPT Việt Nam - Ba Lan

Tham dự buổi lễ có Wojciech Gerwel - Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Hà Nội, bà Ngô Thị Mai Hương - Hiệu trưởng nhà trường cùng Ban giám hiệu và đại diện Hội cha mẹ học sinh, đại diện nhà tài trợ Ba Lan, cùng đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội, quận Hoàng Mai và Hội Hữu nghị Việt Nam – Ba Lan.

Món quà gồm 10 bộ máy tính của Đại sứ quán Ba Lan tặng học sinh Trường THPT Việt Nam- Ba Lan và 10 bộ màn hình đa chức năng do Công ty Adamed Pharma trao tặng.

Đây là năm tiếp theo Đại sứ quán cùng doanh nghiệp Ba Lan này thực hiện dự án hỗ trợ trang thiết bị cho nhà trường. Năm ngoái 20 màn hình đa chức năng đã được trang bị cho 20 phòng học.

Bên cạnh cung cấp các trang thiết bị dạy học, Công ty Adamed Pharma cũng tặng cho 100 khóa học tiếng Anh giao tiếp cho học sinh của trường. Từ đó, chọn ra 3 học sinh xuất sắc nhất tham dự trại hè khoa học tại Ba Lan với kinh phí học tiếng Anh và dự trại hè do Công ty Adaned Pharma tài trợ 100%.

Các bộ máy tính được lắp đặt trong thư viện của nhà trường
Các bộ máy tính được lắp đặt trong thư viện của nhà trường

Phát biểu tại lễ bàn giao, Đại sứ Ba Lan Wojciech Gerwel nhấn mạnh: "Trường Việt Nam – Ba Lan là một biểu tượng rõ ràng của tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia. Biểu tượng này đặc biệt nổi bật trong thời điểm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ba Lan và Việt Nam.

Với tư cách là Đại sứ Ba Lan, tôi rất vinh dự khi Hà Nội có một ngôi trường mang tên tình hữu nghị Ba Lan - Việt Nam, đây là biểu tượng duy nhất cho mối quan hệ đặc biệt, truyền thống và sâu sắc giữa hai nước”.

Hiệu trưởng Ngô Thị Mai Hương đã cám ơn và nói: Chính phủ Ba Lan đã giúp đỡ rất nhiều cho trường trong những năm qua. Cho đến nay, chúng tôi đã nhận được tổng số 30 màn hình và 10 bộ máy tính – những thiết bị rất hữu ích cho việc nâng cao chất lượng dạy và học. Trường được thành lập cách đây 60 năm ngay từ lúc đó đã kết nghĩa với một trường ở Ba Lan và từ đó luôn mang tên Ba Lan - Việt Nam. Đó là một vinh dự vô cùng to lớn cho nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ