60 nữ sinh “Hoa bản làng” hội tụ, tỏa sáng

GD&TĐ - Sáng 27/1, tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên, CLB “Hoa bản làng” dành cho các nữ sinh dân tộc thiểu số đã tổ chức tổng kết hoạt động.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao chứng nhận và quà tặng cho các nữ sinh tham gia chương trình
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao chứng nhận và quà tặng cho các nữ sinh tham gia chương trình

Tại buổi tổng kết, Ban tổ chức đã phân tích, đánh giá các hoạt động sau 3 tháng triển khai của CLB, trao chứng nhận và quà tặng cho 60 nữ sinh tham gia chương trình, đến từ trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính đánh giá: Đây là thành quả từ công sức, trí tuệ, tâm huyết của nhiều tập thể, cá nhân. 60 nữ sinh được thụ hưởng chương trình này sẽ là những hạt nhân nòng cốt để lan tỏa những giá trị tích cực đến bạn bè, cộng đồng. Thái Nguyên đã tiên phong, khởi đầu và tổ chức rất thành công mô hình hoạt động ý nghĩa này, các địa phương khác cũng cần tiếp tục nhân rộng, để chương trình được nối dài, mở rộng.

Các em học sinh giới thiệu sản phẩm hoạt động CLB tới các đại biểu
Các em học sinh giới thiệu sản phẩm hoạt động CLB tới các đại biểu

Được hình thành và đi vào hoạt động từ 9/2020, CLB Nữ sinh “Hoa bản làngmô hình do Tổ chức VinaCapital Foundation cùng Quỹ học bổng Vừ A Dính phối hợp tổ chức. Giai đoạn thể nghiệm của CLB Nữ sinh “Hoa bản làng” được thực hiện với sự đồng hành phụ trách đào tạo, hướng dẫn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), sự tài trợ của ngân hàng HSBC Việt Nam. 

Thành viên được lựa chọn tham gia dự án là các nữ sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Ngoài mục tiêu khuyến khích các nữ sinh tiếp tục đến trường và ngăn chặn tình trạng tảo hôn, CLB được thành lập còn nhằm tạo ra một môi trường an toàn, thoải mái, khuyến khích các nữ sinh chia sẻ khó khăn, học hỏi lẫn nhau.

Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation phát biểu tại chương trình
Ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation phát biểu tại chương trình

Các nữ sinh không chỉ nhận học bổng giáo dục mà còn được tham gia CLB và học về sức khỏe sinh sản và tình dục, hiểu biết về tài chính và đào tạo kỹ năng lãnh đạo; khám phá và thể hiện bản thân thông qua các hình thức thảo luận nhóm, kịch ứng tác, vẽ tranh…

Khảo sát đánh giá cho thấy 97% thành viên CLB đã có những cải thiện đáng kể trong nhận thức và phát triển bản thân, trong đó tập trung các vấn đề như: Hiểu biết về sự phát triển thể chất, tinh thần của tuổi dậy thì, tuổi vị thành niên; Kiến thức về mang thai, tránh thai; Nhận thức về tảo hôn, cách đối phó với tảo hôn; Ý thức về quyền được đi học và phát triển cá nhân

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các nữ sinh CLB “Hoa bản làng”
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng các nữ sinh CLB “Hoa bản làng”

Việc dạy cho các em những chủ đề quan trọng này là sự đầu tư tốt nhất mà chúng ta có thể thực hiện để tăng cường hội nhập, thay đổi hủ tục và đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng dự án này sẽ giúp các cô gái của chúng ta phát triển thành những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ với tương lai tươi sáng hơn, giúp giảm nghèo và phát triển các cộng đồng trên khắp đất nước” - ông Rad Kivette, Tổng Giám đốc VinaCapital Foundation nhấn mạnh.

Nhờ thành công của dự án thí điểm lần này, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục phân tích hiệu quả, hoàn thiện mô hình để phù hợp với thực tiễn, nhân rộng hoạt động tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.