Kẻ cố gắng đột nhập vào văn phòng Tổng thống Iran bị bắn

GD&TĐ - Động cơ của người đàn ông cố gắng đột nhập vào văn phòng Tổng thống Iran hiện chưa được làm rõ.  

Tháp Azadi ở Tehran, Iran
Tháp Azadi ở Tehran, Iran

Hãng tin Fars trích lời Phó thống đốc Tehran Mohsen Hamaedani cho rằng một người đàn ông đã bị bắn và bị bắt ở Iran sau khi cố gắng đột nhập vào bên trong văn phòng Tổng thống Hassan Rouhani.

“Chúng tôi đang cố gắng xác định người này và tìm ra động cơ của anh ta” – ông Hamedani nói.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông được trang bị vũ khí là một con dao hoặc kiếm. Anh ta đã cố gắng đột nhập vào tòa nhà nhưng đã bị bắn vào chân khi đang đi qua một điểm an ninh tại khu nhà Phố Pasteur ở trung tâm Tehran – nơi tọa lạc của một số văn phòng chính phủ.

Việc nam giới Iran mang kiếm không phải là điều hiếm bởi vì nó là một phần của trang phục truyền thống, mặc dù những vật dụng này thường không được phép mang tới gần các tòa nhà chính phủ.

Tháng 12 năm ngoái, Iran đã trải qua những cuộc biểu tình chống chính phủ về vấn đề lạm phát và thất nghiệp. Những người biểu tình kêu gọi cả Tổng thống Rouhani và lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khameni phải từ chức.

Theo số liệu từ nhà tù Tehran, khoảng 5.000 người đã bị bắt vì có liên quan đến những cuộc biểu tình.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ