Ivanka Trump tăng cường mở rộng nhãn hiệu sang Trung Quốc

Ivanka Trump tăng cường hoạt động tại Trung Quốc khi ông Donald Trump trở thành ứng viên đại diện đảng, chạy đua Tổng thống.

Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ký hàng loạt nhãn hiệu tại Trung Quốc
Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ký hàng loạt nhãn hiệu tại Trung Quốc

Ngày 22/4, hãng tin AP cho biết, công ty Ivanka Trump Marks LLC của con gái cả Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn xin đăng ký 36 nhãn hiệu tại Trung Quốc trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, bao gồm rất nhiều lĩnh vực như trang sức, quần áo, giày, spa, dịch vụ làm đẹp, nước hoa, mỹ phẩm, túi xách da. Thời điểm đó, ông Donald Trump gần nắm được mục tiêu trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa chạy đua Tổng thống Mỹ 2016.

Trong khi đó, cơ sở dữ liệu nhãn hiệu tại Trung Quốc cho biết, suốt từ năm 2008 đến năm 2015, công ty này chỉ đăng ký 19 nhãn hiệu. 3 trong số 36 đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp thuận sơ bộ vào hôm 6/4, cùng ngày cô Ivanka tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân Bành Lệ Viện tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago. Hiện nay, dù chuyển hướng sang chính trị, giúp việc cha tại Nhà Trắng nhưng cô Ivanka vẫn sở hữu nhãn hiệu này, chỉ lui khỏi vị trí quản lý và đưa tài sản này vào quỹ tín thác.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, chính phủ Trung Quốc xem xét các đơn đăng ký thương hiệu của cô Ivanka công bằng như những người khác.

Tuy nhiên, các chuyên gia về đạo đức chính trị như ông Norman Eisen, luật sư trưởng về đạo đức Nhà Trắng dưới thời ông Barack Obama cho biết: “Cô Ivanka cần cẩn thận để tuân thủ pháp luật". Song, theo ông Eisen, "về cá nhân mà nói, tôi nhận thấy, không có yếu tố thiên vị từ phía Trung Quốc khi xem xét các đơn đăng ký nhãn hiệu của thương hiệu Ivanka”.

Theo Giao Thông

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.