Israel chính thức triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Arrow 3

Hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo nâng cấp Arrow 3 của Israel đã chính thức đi vào hoạt động, với khả năng tiêu diệt tên lửa ở khoảng không ngoài khí quyển một cách an toàn.

Israel chính thức triển khai hệ thống lá chắn tên lửa Arrow 3
Israel chinh thuc trien khai he thong la chan ten lua Arrow 3 - Anh 1

(Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 18/1, hệ thống lá chắn tên lửa đạn đạo nâng cấp Arrow 3 của Israel đã chính thức đi vào hoạt động, với khả năng tiêu diệt tên lửa ở khoảng không ngoài khí quyển một cách an toàn.

Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống tên lửa Arrow 3 do Mỹ tài trợ đã được bàn giao cho lực lượng không quân Israel.

Hệ thống tên lửa này do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI) và tập đoàn Boeing của Mỹ phối hợp phát triển.

Theo Bộ Quốc phòng Israel, hệ thống lá chắn tên lửa Arrow 3 cùng hệ thống Arrow 2 - được đưa vào hoạt động từ năm 2000 - sẽ "làm giảm đáng kể khả năng các tên lửa đạn đạo bắn trúng Israel."

Các hệ thống phòng thủ tên lửa ở tầm cao được thiết kế để tiêu diệt một cách an toàn những tên lửa hạt nhân, sinh học hoặc hóa học.

Israel thường xuyên bày tỏ quan ngại về các mối đe dọa tên lửa đạn đạo đến từ Iran./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ