Iran sẽ mua vũ khí từ Nga sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ?

Iran sẽ mua vũ khí từ Nga sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ?

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với trang tin RIA Novosti, Đại sứ Iran tại Nga, ông Kazem Jalali, cho biết Tehran đang lên kế hoạch mua vũ khí sau khi lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc hết hiệu lực và họ đã nhận được đề xuất từ một số quốc gia. Đồng thời, Iran không phủ nhận mong muốn có được một số loại vũ khí của Nga.

Đáp lại thông tin này, Nga cho biết, hiện tại, chưa có cuộc đàm phán nào về việc cung cấp vũ khí cho Iran, tuy nhiên, các cuộc đàm phán hoàn toàn có thể xảy ra vì lệnh cấm vận vũ khí đối với Tehran sẽ hết hiệu lực vào mùa thu năm nay.

Trong bối cảnh lệnh cấm nhập khẩu vũ khí của Liên Hợp Quốc sắp hết hiệu lực, Mỹ đang tăng cường những nỗ lực có thể để kéo dài những hạn chế này. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố rằng, Washington sẽ thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để ngăn Iran mua vũ khí từ Nga và Trung Quốc.

Về phía mình, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng Iran đã tuân thủ lệnh cấm vận vũ khí trong 5 năm và hiện tại Liên Hợp Quốc không có lý do gì để gia hạn lệnh cấm vận này.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ