Iran sẽ không thể đàm phán với Mỹ nếu họ phải chịu những áp lực

GD&TĐ - Theo thông tin từ kênh truyền hình “Nước Nga 24”, Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói Tehran sẽ không đàm phán với Mỹ nếu họ bị áp đặt bằng vũ lực.

Iran sẽ không thể đàm phán với Mỹ nếu họ phải chịu những áp lực

Theo ông Hassan Touhani, Iran ủng hộ đối thoại, nhưng nước này sẽ không chịu được áp lực, các mối đe dọa và cả các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn từ phía Washington.

Như đã biết vào tuần trước, Mỹ đã siết chặt các biện pháp hạn chế đối với Tehran, cấm hoàn toàn việc mua dầu của Iran đối với một số quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông không có ý định làm trầm trọng thêm mối quan hệ với Tehran, nhưng mặt khác, Lầu Năm Góc lại đưa nhóm tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đến Vịnh Ba Tư, làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ Mỹ-Iran.

 
Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.