Iran sắp công bố đối thủ của hệ thống S-300

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Iran Reza Hatami cho biết cuối tháng này, Tehran có kế hoạch công bố một hệ thống phòng thủ tên lửa được thiết kế và sản xuất trong nước.  

Tên lửa được bắn từ hệ thống Talash trong cuộc tập trận Velayat-97 ở miền nam Iran vào tháng 2/2019. (Ảnh: ISNA)
Tên lửa được bắn từ hệ thống Talash trong cuộc tập trận Velayat-97 ở miền nam Iran vào tháng 2/2019. (Ảnh: ISNA)

Hôm qua (7/8), bên lề cuộc họp nội các, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hatami nói rằng hệ thống tên lửa có tên Bavar-373 sẽ được tiết lộ vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng 22/8.

Hệ thống tên lửa trên sẽ “tăng cường đáng kể khả năng và sức mạnh phòng thủ của đất nước” – ông Hatami nói.

Ông cũng chỉ ra rằng Iran sẽ trưng bày một số thiết bị quân sự khác vào Ngày Công nghiệp Quốc phòng.

Ngoài ra, một xe bọc thép sẽ được ra mắt tại trung tâm thành phố Isfahan vào tuần sau – theo ông Hatami.

Bavar-373 là hệ thống tên lửa đất đối không di động tầm xa.

Được mô tả là một đối thủ cạnh tranh với hệ thống tên lửa S-300 của Nga, Bavar-373 có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, có tầm bắn khác nhau và độ cao khác nhau.

Iran gần đây đã có những bước đột phá trong lĩnh vực quốc phòng và có thể tự túc trong việc sản xuất các thiết bị và khí tài mặc dù đối mặt với lệnh trừng phạt và áp lực kinh tế từ phương Tây. Nước này cho rằng sức mạnh quân sự của mình chỉ mang mục đích phòng vệ và không đe dọa nước khác.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ