Indonesia: Phát hiện 54 quả bom sẵn sàng phát nổ tại một ngôi nhà

GD&TĐ - Đội chống khủng bố của Lực lượng đặc nhiệm thuộc Cảnh sát quốc gia Indonesia vừa phát hiện 54 quả bom ống tại nhà của Tri Murtiono – người đàn ông đã chỉ đạo cả gia đình tiến hành đánh bom cảm tử tại trụ sở cảnh sát Surabaya đầu tuần.  

Trước trụ sở cảnh sát  Surabaya sau vụ đánh bom
Trước trụ sở cảnh sát Surabaya sau vụ đánh bom

Những thiết bị nổ tự chế này đều đang hoạt động và sẵn sàng được kích hoạt – cảnh sát trưởng Rudi Setiawan cho biết.

“Chúng tôi đã tìm thấy một lượng bom. 54 quả bom này sẵn sàng phát nổ” – ông Rudi khẳng định và cho biết thêm rằng chúng được đặt trong 27 thùng chứa.

Tri và vợ hắn là Tri Ernawati đã đưa 3 con đi tấn công vào trụ sở cảnh sát Surabaya. Một trong những đứa trẻ sống sót và hiện đang được điều trị vết thương.

Vụ đánh bom trên diễn ra sau một loạt vụ tấn công khủng bố vào các nhà thờ ở Đông Java vào hôm 13/5. Gia đình tham gia vào vụ tấn công các nhà thờ này được cho là đã học ở cùng nhóm Quran với Tri và gia đình hắn.

Theo Jakarta post

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.