Indonesia lần đầu trao trả ngư dân Việt Nam trên biển

Dự kiến ngày 14/9 tại vùng biển Natuna của Indonesia sẽ diễn ra cuộc trao trả ngư dân Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước tới nay: 228 người.

Indonesia lần đầu trao trả ngư dân Việt Nam trên biển
Indonesia lan dau trao tra ngu dan Viet Nam tren bien - Anh 1

Đại sứ Việt Nam Hoàng Anh Tuấn dặn dò các ngư dân Việt Nam được Indonesia trao trả về nước năm 2015. Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn nguồn Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cho biết đây là lần đầu tiên hai nước thực hiện hình thức trao trả ngư dân trên biển.

Từ trước tới nay, các ngư dân Việt Nam bị bắt giữ vì khai thác cá vi phạm vùng biển của Indonesia đều được trao trả qua đường hàng không tại sân bay quốc tế Sokarno Hatta, Jakarta.

Theo Bộ trưởng Hàng hải và Nghề cá Indonesia Susi Pudjiastuti, giải pháp này sẽ giúp các ngư dân Việt Nam sớm được trở về nhà và góp phần giảm sức ép quá tải tại những nơi tạm giam các ngư dân nước ngoài bị Indonesia bắt giữ.

Phía Indonesia đã điều 3 tàu ORCA 1, ORCA 2 và ORCA 4 đến vùng biển Natuna để thực hiện cuộc trao trả. Dự kiến sau hành trình dài 4-5 ngày, các tàu được cử sang đón ngư dân sẽ về đến Việt Nam.

Indonesia cho biết hiện còn khoảng 312 ngư dân Việt Nam bị tạm giữ tại các đảo của nước này.

Theo Tin Tức TTX

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cán bộ y tế đỡ đẻ ngay trên biển.

Đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

GD&TĐ - Một sản phụ ở xã đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) được các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn đỡ đẻ thành công ngay trên biển.
Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.