Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): 17 người được chứng nhận hoàn thành cách ly y tế

Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): 17 người được chứng nhận hoàn thành cách ly y tế

Ngày 8/4/2020, tại khu cách ly Trung tâm Giáo dục dạy nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN&GDTX) huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly cho 17 công dân.

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quan Sơn, từ ngày 18/3 đến ngày 8/4, huyện Quan Sơn đã tiếp nhận 247 công dân trở về từ các vùng dịch khác trong nước và các nước Lào, Thái Lan qua đường Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.

Những trường hợp trên đã được thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của huyện. Trong đó, tại Trung tâm GDNN&GDTX, có 54 người.

Trong thời gian cách ly 14 ngày, các công dân được chăm sóc chu đáo về sức khỏe, điều kiện ăn ở, cấp phát đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết.

Huyện Quan Sơn (Thanh Hóa): 17 người được chứng nhận hoàn thành cách ly y tế ảnh 1
17 công dân tại khu cách ly y tế tập trung huyện Quan Sơn đã hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định. 

Qua sàng lọc lần cuối, đến ngày 8/4 đã có 17 người đảm bảo các yêu cầu về điều kiện sức khỏe, được nhận giấy chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly. Trong đó, có 2 người ở Thanh Hóa, 15 công dân của các tỉnh, thành khác.

Anh Vũ Văn Thắng, quê ở Hà Nội trở về từ Lào, đã cảm ơn cấp ủy, chính quyền, các cán bộ, chiến sĩ tại cơ sở cách ly Trung tâm GDNN&GDTX huyện, luôn dành sự quan tâm chu đáo cho anh và những người trong những ngày cách ly. Anh cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi bản thân đã đủ điều kiện sức khỏe, để trở về với gia đình.

Cũng theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quan Sơn, tính đến ngày 8/4, địa phương này đã có 42 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung và trở về địa phương.

Hiện tại, Trung tâm GDNN&GDTX đang còn 37 công dân và sẽ hết hạn cách ly trong thời gian tiếp theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.