Huyện Lộc Ninh (Bình Phước): Phấn đấu hết năm 2019 có 47 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo

GD&TĐ - Trong năm 2019, các cấp hội liên hiệp phụ nữ huyện Lộc Ninh (Bình Phước) nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhiều mô hình mới, cách làm hay huy động được nguồn lực; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. 

Bà Diệp Thị Nhung ở ấp Cần Dực được Hội LHPN xã Lộc Thành (Lộc Ninh) hỗ trợ vốn nuôi dê đã vươn lên thoát nghèo.
Bà Diệp Thị Nhung ở ấp Cần Dực được Hội LHPN xã Lộc Thành (Lộc Ninh) hỗ trợ vốn nuôi dê đã vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt là tham gia có trách nhiệm chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên”, “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, năm 2019 các cấp hội phụ nữ trong huyện đã vận động thực hiện hoàn thành 7 công trình “Đồng hành cùng phụ nữ vùng biên”; hỗ trợ 23 phụ nữ khởi sự kinh doanh với số vốn hơn 204 triệu đồng; hoàn thành 28 công trình xây dựng nông thôn mới, tổng trị giá gần 300 triệu đồng.

Huy động hiệu quả các nguồn vốn tự vận động gần 15 tỷ đồng cho 1.850 chị vay; vốn vay Ngân hàng chính sách xã hội hơn 108 tỷ đồng với 4.246 thành viên vay; hỗ trợ phương tiện sinh kế, cây - con giống giúp 241 hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình. Dự kiến đến cuối năm nay có 47 hộ phụ nữ được giúp thoát nghèo, trong đó có 22 hộ phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ