Hưng Yên: Nhà trường đồng hành cùng thí sinh sát ngày thi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hưng Yên có gần 14.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đến nay, ngành Giáo dục tỉnh cùng các ban ngành, trường học trên địa bàn đã xây dựng phương án và chuẩn bị mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bảo An.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Bảo An.

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, toàn tỉnh Hưng Yên có 13.958 thí sinh dự thi, trong đó có 696 thí sinh tự do. Số thí sinh thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học là 11.738 em, thí sinh chỉ dự thi tốt nghiệp THPT là 1.612 em còn 608 thí sinh chỉ thi tuyển sinh đại học.

Năm nay, tỉnh Hưng Yên thành lập 31 điểm thi tại các huyện, thị xã, thành phố với số lượng phòng thi dự kiến là 607 phòng. Gần 3.000 cán bộ giáo viên, nhân viên sẽ tham gia công tác in sao đề thi, coi thi và chấm thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Nguyễn Văn Phê cho biết, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên tiếp tục quán triệt tinh thần không chủ quan, lơ là, sẵn sàng phương án xử lý khi xuất hiện tình huống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục phải nghiêm túc kiểm tra, rà soát công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với phòng y tế, trung tâm y tế cấp huyện thường xuyên rà soát, phân loại học sinh đăng ký dự thi và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

Ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành chức năng, cơ quan, đơn vị địa phương trong triển khai kế hoạch thực hiện kỳ thi, đảm bảo các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch, an ninh, an toàn giao thông; chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi. Công tác in, sao đề thi và tổ chức coi thi tại các điểm thi, chấm thi đều đảm bảo tuyệt đối an toàn, bảo mật, chặt chẽ, khách quan theo đúng quy định.

Các điểm thi chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, văn phòng phẩm phục vụ kỳ thi; địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân cách phòng thi gần nhất tối thiểu là 25m. Đồng thời, các điểm thi phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự tham gia bảo vệ các khâu của kỳ thi.

Ảnh minh hoạ/ IT.

Ảnh minh hoạ/ IT.

Đồng hành cùng thí sinh trước kỳ thi

Đến nay, các trường THPT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã hoàn tất công tác ôn tập trên lớp. Thời gian còn lại, học sinh nghỉ ngơi và tự củng cố kiến thức tại nhà. Tuy nhiên, các nhà trường vẫn hỗ trợ học sinh thông qua các nền tảng trực tuyến như nhóm zalo, facebook. Giáo viên luôn túc trực, đồng hành cùng học sinh trong thời gian tự ôn tập tại nhà.

Không chỉ hỗ trợ học sinh ôn tập, thầy cô giáo sẵn sàng chia sẻ, tư vấn tâm lý cho học sinh để các em vững tâm bước vào kỳ thi phía trước. Được tổ tư vấn tâm lý nhà trường hướng dẫn các bước giải tỏa căng thẳng khi lo lắng, em Nguyễn Thị Vân Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Đức Hợp, huyện Kim Động, chia sẻ: “HKI chúng em phải học trực tuyến nhưng thầy cô giáo nhà trường đã luôn động viên, khích lệ chúng em tập trung học tập. Đến khi trở lại trường, các thầy cô vừa củng cố kiến thức vừa dạy chương trình mới, ôn luyện để chúng em bước vào kỳ thi sắp tới.

Thầy cô giáo cũng luôn quan tâm, tôn trọng cảm xúc của chúng em và lắng nghe những lo lắng của chúng em. Sự quan tâm ủng hộ của thầy cô giúp em duy trì việc ôn tập và giữ bình tĩnh trước ngày thi”.

Tuy nhiên, một số học sinh bày tỏ cảm thấy lo lắng, hồi hộp bởi kỳ thi Tốt nghiệp THPT là kỳ thi lớn, quyết định con đường học tập bốn năm sắp tới của các em.

Thời gian này, học sinh đã hoàn tất việc học tập trên trường và ở nhà nghỉ ngơi. Do đó, yếu tố gia đình có tác động rất quan trọng đối với học sinh.

Theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Mạnh Linh, Công ty tham vấn tâm lý Mạnh Linh School Psychology, phụ huynh hãy quan sát, lắng nghe, thấu hiểu và giúp đỡ con khi các thí sinh ở trong trạng thái lo lắng, bất an trước kỳ thi. Thời điểm này, cha mẹ hãy đóng vai trò hỗ trợ, ủng hộ và đặt niềm tin vào các con để tiếp thêm sức mạnh cho các thí sinh.

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT Văn Giang, huyện Văn Giang, khi đi thi, thí sinh chỉ mang một túi Clear Bag A4 màu trắng dùng để đựng Giấy báo dự thi, Thẻ dự thi và các vật dụng theo quy định. Các em không nên mang túi xách, ba lô, cặp sách đến điểm thi. Nếu có mang, các em sẽ phải gửi tại khu vực để đồ dành cho thí sinh gây mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến thời gian thi.

Trong các buổi thi, thí sinh nên nhờ người thân đưa đón đến điểm thi bảo đảm an toàn giao thông, giảm việc thí sinh gửi các phương tiện đi lại cá nhân tại điểm thi, tiết kiệm thời gian trong quy trình phòng chống dịch tại điểm thi. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, thí sinh cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khoẻ tốt nhất.

UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức đội ngũ tình nguyện viên làm tốt công tác tuyên truyền về kỳ thi; huy động đoàn viên, thanh niên tham gia lực lượng thanh niên tình nguyện phục vụ kỳ thi; chỉ đạo các cấp bộ Đoàn địa phương tham gia công tác ảo đảm trật tự, an toàn cho kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ